Iran triển khai tàu ngầm do Nga sản xuất

18/09/2012 21:09 GMT+7

(TNO) Iran đã triển khai một tàu ngầm do Nga sản xuất sau khi nó được đại tu hồi đầu năm nay, theo hãng tin AP.

Truyền hình nhà nước ngày 18.9 cho biết tàu, Taregh-1 đã gia nhập đội tàu ở cảng miền nam Bandar Abbas. Nó là một trong ba tàu ngầm lớp Kilo của Nga và Iran tiếp nhận vào đầu thập niên 1990.

Tehran đã nỗ lực xây dựng một chương trình quân sự độc lập kể từ năm 1992 và có một số tàu ngầm tự chế tạo cỡ nhỏ hơn. Vào tháng 5, Iran phải sửa một tàu ngầm khác do Nga sản xuất.

Thông báo ngày 18.9 được đưa ra khi cuộc tập trận do Mỹ chỉ huy với sự tham gia của 29 nước khác đang diễn ra ở vùng Vịnh.

Cuộc diễn tập nói trên được xem như là một phản ứng đối với cảnh báo của Iran rằng nước này có thể đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz để trả đũa những biện pháp trừng phạt ngặt nghèo hơn của phương Tây nhằm vào quốc gia này. Tehran sau đó đã rút lại lời đe dọa.

Mỹ và các đồng minh tình nghi Iran đang theo đuổi việc chế tạo một quả bom hạt nhân, cáo buộc mà Tehran luôn bác bỏ.

Trùng Quang

>> Tàu ngầm Nga bị hư vì đụng tàu cá
>> Hơn 20 người thiệt mạng trong tàu ngầm Nga
>> Tàu ngầm Nga cứu nhân loại khỏi thế chiến thứ 3
>> Iran sản xuất máy bay không người lái tầm xa
>> Iran thừa nhận gửi cố vấn quân sự sang Syria, Li Băng
>> Iran tuyên bố có UAV mang tên lửa
>> Vệ binh Iran thừa nhận có mặt tại Syria
>> Iran tăng tiền thưởng “lấy đầu” Salman Rushdie
>> Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cảnh cáo Israel và Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.