IS đánh bom kép tại Sanaa, 126 người chết

20/03/2015 23:45 GMT+7

(TNO) Hai vụ đánh bom kép của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thủ đô hành chính Sanaa (Yemen) hôm 20.3 đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng và 260 người khác bị thương.

(TNO) Hai vụ đánh bom kép của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thủ đô hành chính Sanaa (Yemen) hôm 20.3 đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng và 260 người khác bị thương, theo Reuters.
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Sanaa (Yemen) hôm 20.3 - Ảnh: Reuters

Bốn phần tử đánh bom liều chết đã xông vào 2 thánh đường của người Hồi giáo Shi’ite tại thủ đô hành chính Sanaa (Yemen) hôm 20.3 rồi kích khối chất nổ, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng và 260 người khác bị thương. Một số nhân chứng cho rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em, theo Reuters.
Mặt khác, tại tỉnh miền Bắc Sadaa, hiện do lực lượng nổi dậy Houthi chiếm giữ, một phần tử khác đã chết do quả bom đeo quanh người gặp trục trặc, Reuters dẫn lời nguồn tin an ninh cho hay.
Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhanh chóng đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom nêu trên, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục mở các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Houthi trong thời gian tới.
Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em.
Các vụ tấn công nêu trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và phe chính phủ tại thành phố Aden (miền nam Yemen), thủ phủ tạm thời của nội các Yemen, đã bước sang ngày thứ 2. Tính tới thời điểm này, Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi vẫn an toàn, theo Reuters.
Hồi tháng 2, ông Hadi đã thoát khỏi thủ đô Sanaa khi đang bị lực lượng Houthi giam giữ rồi di chuyển đến Aden. Vài ngày sau, đến lượt Thủ tướng Khaled Baha và chính phủ Yemen cũng về thành phố miền nam.
Hiện tại thủ đô hành chính Sanaa nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy Houthi.
Gần đây nhất, hôm 19.3, 13 người đã thiệt mạng sau khi Houthi tấn công vào sân bay quốc tế Aden rồi mở rộng chiến dịch và chiếm một căn cứ quân sự gần đó, Reuters dẫn lời thủ hiến thành phố Aden Abdulaziz bin Habtoor.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.