IS lập đạo quân tấn công phương Tây

25/01/2015 09:00 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lập đạo quân gồm những tay súng nói tiếng Anh nhằm mở các cuộc tấn công vào các nước phương Tây.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lập đạo quân gồm những tay súng nói tiếng Anh nhằm mở các cuộc tấn công vào các nước phương Tây.
Các tay súng IS đẩy mạnh chiến dịch tấn công phương Tây - Ảnh: Al-ArabiyaCác tay súng IS đẩy mạnh chiến dịch tấn công phương Tây - Ảnh: Al-Arabiya
Trang International Business Times đưa tin đạo quân chỉ quy tụ những tay súng Hồi giáo nói tiếng Anh và mang tên Tiểu đoàn Anwar al-Awlaki. Đây là tên của một lãnh đạo al-Qaeda thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Yemen vào tháng 9.2011. Theo tổ chức chống IS là Raqqa Is Being Slaughtered Silently (tạm dịch: Raqqa đang bị tàn sát thầm lặng), IS dùng đạo quân đặc biệt trên để lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào những nước nói tiếng Anh. Bước đầu tiên của chiến dịch là IS sẽ điều các tay súng nói tiếng Anh trở về nước sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện. Đạo quân của IS còn có nhiệm vụ gây xáo trộn tình hình an ninh tại các nước và tạo ra bầu không khí bất an trong lòng người dân.
Tổ chức Raqqa Is Being Slaughtered Silently thậm chí khẳng định Tiểu đoàn Anwar al-Awlaki ngày 22.1 đã nhận được lệnh mở cuộc tấn công vào một nước nói tiếng Anh. “Cuối cùng, lệnh mở chiến dịch tấn công tại nước tôi đã được đưa ra. Tôi đã sẵn sàng trở lại quê nhà để tham gia chiến dịch. Giờ tôi có thể thực hiện thánh chiến tại châu Âu”, một tay súng thuộc đội quân al-Awlaki kể với một thành viên của Raqqa Is Being Slaughtered Silently (Syria). Đài RT cho hay IS cũng từng tuyển các tay súng nước ngoài vào những vị trí quan trọng để mở rộng công tác tuyên truyền của nhóm.
Song song đó, IS còn được cho là đã chi 70 triệu USD cho một nhóm vũ trang ở Trung Á nhằm gây bất ổn khu vực, theo tờ Hoàn Cầu thời báo. Những động thái nói trên cho thấy IS đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu và nay muốn vươn vòi tới Trung Á. Trong diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc hôm qua thừa nhận chiến dịch không kích kéo dài 5 tháng qua chỉ mới giúp thu hồi khoảng 1% lãnh thổ bị IS chiếm đóng tại Iraq. Cụ thể, quân chính phủ Iraq chỉ mới giành lại được 700 km2, chủ yếu ở miền bắc Iraq trong khi IS vẫn đang chiếm đóng 55.000 km2, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby.
IS “chặt đầu” con tin Nhật
Theo Reuters, IS hôm qua đã đăng tải một đoạn clip thông báo việc chặt đầu một trong hai con tin Nhật bị tổ chức này cầm giữ sau khi thời hạn chót để Tokyo trả 200 triệu USD tiền chuộc trôi qua. Trong đoạn clip dài gần 3 phút, nhà báo Kenji Goto được nhìn thấy đang cầm bức hình chụp thi thể không đầu của con tin còn lại là Haruna Yukawa. Goto cũng cho biết IS không còn đòi tiền chuộc mạng mà thay vào đó đang kêu gọi trao đổi tù nhân. Cụ thể, IS muốn đổi Goto lấy một phụ nữ tên Sajida al-Rishawi, hiện bị Jordan giam giữ vì vụ đánh bom tự sát bất thành ở nước này năm 2005. Trong một thông báo được đưa ra ngay sau đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói đoạn clip dường như thể hiện rằng Yukawa đã bị sát hại trong một hành động “tàn bạo và không thể chấp nhận”, đồng thời kêu gọi IS thả Goto ngay lập tức.
Sơn Duân
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.