IS từng xây dựng kho vũ khí lớn

09/12/2020 10:01 GMT+7

IS tiến hành chương trình sản xuất vũ khí ở Iraq và Syria trong giai đoạn năm 2015 - 2019 thông qua nhiều cá nhân và hơn 50 công ty tại hơn 20 quốc gia.

Tổ chức Nghiên cứu về vũ khí và xung đột CAR (Anh) công bố báo cáo cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể đã xây dựng một kho quy mô lớn chứa vũ khí, chất nổ và máy bay không người lái, thông qua quy trình mua sắm tinh vi, theo AFP.
Cụ thể, CAR phát hiện IS tiến hành chương trình sản xuất vũ khí ở Iraq và Syria trong giai đoạn năm 2015 - 2019 thông qua nhiều cá nhân và hơn 50 công ty tại hơn 20 quốc gia.
“Hiện vẫn không có bằng chứng cho thấy các công ty thông đồng với IS. Tuy nhiên, các công ty này đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng cho IS”, theo CAR.
Chuyên gia của CAR Namir Shabibi cảnh báo dù IS không còn nắm giữ lãnh thổ ở Iraq và Syria như trước đây nhưng các nhánh còn lại của tổ chức này vẫn còn hoạt động.

IS tấn công nhà tù Afghanistan, 24 người chết, nhiều tù nhân vượt ngục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.