
Giải mã những cái tên IS, ISIS, ISIL và Daesh
Những vụ tấn công đầy chết chóc do tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện hoặc tác động đang chiếm lĩnh diễn đàn thông tin thế giới. Tuy vậy có nhiều tên gọi khác nhau về tổ chức này.
(TNO) Có rất ít thông tin về người đứng đầu Nhà nước Hồi giáo (IS), tổ chức vừa công bố video chặt đầu man rợ nhà báo Mỹ James Foley. Theo manh mối ít ỏi hiện nay, chỉ biết hắn là một công dân Iraq 42 tuổi vươn lên từ một trại tạm giam Mỹ để trở thành một lãnh đạo tổ chức Hồi giáo cực đoan này.
(TNO) Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) hôm 19.8 công bố đoạn video cho thấy cảnh hành quyết man rợ nhà báo Mỹ James Foley và dọa sẽ giết một nhà báo khác nếu Mỹ không ngừng việc không kích lực lượng này tại Iraq.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Iraq và lực lượng người Kurd.
(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông (ISIL) đang “làm hùng làm hổ” ở Iraq vừa lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công người Mỹ ở bất cứ đâu nếu các cuộc không kích của Mỹ nhắm trúng các tay súng của họ.
Sự trỗi dậy của Hồi giáo cực đoan tại Iraq một lần nữa đẩy cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi vào thảm cảnh bị “đuổi cùng diệt tận”.
(TNO) Tờ Daily Mail (Anh) ngày 16.8 đưa tin Cơ quan Mật vụ Mỹ đang điều tra một bức ảnh trên Twitter cho thấy ai đó đang cầm điện thoại 'khoe' hình ảnh lá cờ của tổ chức cực đoan ISIL trước trụ sở Nhà Trắng ở thủ đô nước Mỹ.
Các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đã thảm sát ít nhất 80 người đàn ông thuộc cộng đồng tôn giáo thiểu số Yazidi ở miền bắc Iraq, theo BBC.
Theo BBC, trong bài phát biểu đánh dấu sự kết thúc 8 năm cầm quyền đầy chia rẽ, Thủ tướng Nouri al-Maliki ngày 14.8 tuyên bố ủng hộ ông Haider al-Abadi, người được Tổng thống Fouad Massoum đề cử làm thủ tướng mới. “Hôm nay, tôi tuyên bố rút lui và nhường chỗ cho người anh em, tiến sĩ Haider al-Abadi, nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị và việc thành lập chính phủ mới”, ông al-Maliki, người lên cầm quyền từ năm 2006, phát biểu trên truyền hình ngày 14.8.
Phát động lại chiến tranh ở Iraq, Mỹ chưa đạt được mục tiêu đề ra là ngăn chặn sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng đến nay đã đạt được một kết quả khác rất quan trọng là thay thế Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki.
Hồ sơ vừa được công bố cho thấy ngay cả thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden cũng kinh hãi trước sự tàn bạo của các tay súng cực đoan ISIL.
Sự thắng thế của lực lượng ISIL ở Iraq đã buộc Mỹ lại phải can thiệp vào chiến trường xưa này và đẩy cả EU vào tình thế phải vứt bỏ quy định cấm cung ứng vũ khí cho các bên xung đột vũ trang.