Israel chỉ trích Mỹ, đòi đánh giá lại quan hệ với LHQ

25/12/2016 10:47 GMT+7

Israel ngày 24.12 gọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc yêu cầu nước này ngừng xây dựng những khu tái định cư cho người Do Thái trên các khu vực lãnh thổ của người Palestine là sự thiên vị.

15 nước Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23.12 đã bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết với nội dung yêu cầu Israel ngừng mọi hoạt động xây dựng khu tái định cư cho người Do Thái tại các vùng lãnh thổ của người Palestine, gồm khu vực phía đông Jerusalem.
Dự thảo nghị quyết đã được thông qua với 14 phiếu thuận, trong khi đồng minh của Israel là Mỹ gây bất ngờ khi lâu nay phủ quyết nhưng lần này bỏ phiếu trắng, theo The Guardian ngày 24.12.
Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu gọi nghị quyết của Hội đồng bảo an là thiên vị và hành động của Mỹ là đáng xấu hổ. Ông cũng cho biết đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Israel trong vòng 1 tháng phải đánh giá lại tất cả các mối liên lạc với Liên Hiệp Quốc, gồm những khoản tài trợ của Israel cho các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc và sự hiện diện của đại diện Liên Hiệp Quốc tại nước này, theo Reuters.

tin liên quan

Đòn cuối bất ngờ của Tổng thống Obama
Dự thảo nghị quyết phê phán Israel xây dựng bất hợp pháp những khu định cư cho người Do Thái trên các khu vực lãnh thổ của người Palestine đã bất ngờ được Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua.
Theo Thủ tướng Netanyahu, khoản đóng góp 7,8 triệu USD của Israel cho một số cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ bị cắt. Ngoài ra, Israel còn triệu hồi 2 đại sứ của nước này tại New Zealand và Senegal về nước, huỷ chuyến thăm của Ngoại trưởng Senegal sang Israel và cắt mọi chương trình viện trợ đối với Senegal. New Zealand và Senegal là 2 trong 14 nước bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết vừa qua.
Israel được cho là theo đuổi chính sách xây dựng khu tái định cư cho người Do Thái trên những vùng lãnh thổ chiếm được gồm Bờ Tây, Dải Gaza và đông Jerusalem, sau cuộc chiến tranh năm 1967 với các nước láng giềng Ả Rập. Nhiều nước coi việc xây dựng của Israel ở Bờ Tây và khu vực phía đông Jerusalem là bất hợp pháp, đồng thời là vật cản cho tiến trình hoà bình ở khu vực, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.