Israel lo ngại Iran tấn công

13/05/2019 07:57 GMT+7

Ngày 12.5, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cảnh báo nguy cơ Iran tấn công trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng đồng minh nhằm vào Israel nếu căng thẳng với Mỹ gia tăng.

“Thậm chí họ có thể thử phóng tên lửa từ Iran vào các mục tiêu trên đất Israel”, Đài Ynet TV dẫn lời ông Steinitz nói. Hiện quân đội Israel vẫn từ chối bình luận liệu có động thái chuẩn bị đối phó các mối đe dọa đến từ căng thẳng Iran - Mỹ hay không.
Cùng ngày, quân đội Iran tiếp tục chỉ trích việc Mỹ rầm rộ điều động lực lượng đến vùng Vịnh, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và oanh tạc cơ B52.
[VIDEO] Vệ binh Cách mạng Iran từ chối đàm phán với Mỹ
Reuters dẫn lời Tư lệnh lực lượng phòng không Iran Amirali Hajizadeh tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đánh dập đầu nếu tàu sân bay Mỹ có hành động thù địch”.
Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua tuyên bố nước này đang chuẩn bị nguồn lực ngoại giao và quân sự cần thiết để “phản ứng đáp trả thích đáng” nếu Iran tấn công lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, theo Đài CNBC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.