Israel thả các nhà hoạt động trên tàu viện trợ

02/06/2010 10:41 GMT+7

(TNO) Israel hôm 1.6 cho biết nước này sẽ trả tự do và trục xuất tất cả các công dân nước ngoài bị bắt giữ trên đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Dải Gaza.

Hãng tin BBC cho hay hơn 100 nhà hoạt động ủng hộ Palestine thuộc các quốc gia Ả Rập sẽ rời khỏi Israel trong ngày hôm nay và Israel sẽ tiếp tục hoàn tất việc trục xuất tất cả khoảng 682 nhà hoạt động từ hơn 35 quốc gia và lãnh thổ trong vòng 48 giờ tới.

Ngay trong đầu giờ sáng nay (2.6), Israel đã chuẩn bị cho việc trục xuất 123 nhà hoạt động đến Jordan.

Những người bị bắt giữ đến từ các nước mà Israel không có thiết lập mối quan hệ ngoại giao, trong đó có Bahrain, Kuwait và Pakistan.

 

Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ hô khẩu hiệu trước Lãnh sự quán Israel tại Istanbul - Ảnh: AFP

Được biết, hơn 600 nhà hoạt động đã bị bắt giữ khi lực lượng Israel ngăn chặn đoàn tàu gồm 6 chiếc chở hàng viện trợ đến Dải Gaza vào hôm 31.5.

Ít nhất 9 nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã thiệt mạng khi lính biệt kích Israel tấn công vào đoàn tàu này.

Sự việc này đã khiến cộng đồng quốc tế lên án Israel dữ dội khi Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi mở cuộc điều tra trong khi các thành viên thường thực của Hội đồng Bảo an LHQ như Nga, Pháp và Trung Quốc đã kêu gọi Tel Aviv dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.