

Ngoại trưởng Ukraine nói gì về điều kiện hòa đàm với Nga?
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba mới đây tuyên bố đàm phán hòa bình với Moscow chỉ hợp lý sau khi Nga bị đánh bại trên chiến trường.
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba mới đây tuyên bố đàm phán hòa bình với Moscow chỉ hợp lý sau khi Nga bị đánh bại trên chiến trường.
Cùng với giá dầu, giá thực phẩm trên toàn cầu đang trên đà giảm nhẹ, nhất là khi Nga - Ukraine gần đạt được thỏa thuận quay lại xuất khẩu ngũ cốc, nhưng tình hình vẫn ảm đạm, đặc biệt ở châu Á.
Israel đã kêu gọi công dân nước này không đến thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc trở về nhà "càng sớm càng tốt" nếu đã ở đó, vì cho rằng Iran đang âm mưu sát hại hoặc bắt cóc du khách Israel.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko vừa cho biết Moscow sẽ sẵn sàng quay lại đàm phán hòa bình khi giới lãnh đạo Kyiv cho thấy có “phản ứng xây dựng”. Về phía Ukraine, giới chức nước ngày nói rằng sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nếu phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Lầu Năm Góc ngày 13.5 nói sẽ tìm hiểu lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tỏ ý “không tích cực” liên quan việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO.
Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều nước châu Âu trong ngày Quốc tế Lao động 1.5.
Với chuyến thăm Ả Rập Xê Út, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức hòa giải với đối phương sau 5 năm khúc mắc vì vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại ở cơ quan ngoại giao Ả Rập Xê Út ở Istanbul hồi năm 2018.
Tỉ phú Nga Roman Abramovich được cho là đã sang Kyiv để kết nối việc đối thoại giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh hai nước cho rằng đàm phán đang đi vào ngõ cụt.
Phát biểu tại một cuộc họp báo với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Putin cáo buộc Ukraine đã vi phạm những thỏa thuận đạt được trước đó trong một vòng hòa đàm ở Istanbul liên quan đến tình trạng của Crimea và vùng Donbass.
Các nhà hòa giải từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi diễn ra vòng đàm phán hòa bình trực tiếp mới nhất giữa Ukraine và Nga, cùng Liên Hợp Quốc đang thúc giục hai bên tạm dừng giao tranh.