Jamie Dimon là CEO Phố Wall hưởng lương cao nhất 2 năm liền

Thu Thảo
Thu Thảo
17/02/2018 23:13 GMT+7

Đây là năm thứ nhì CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon trở thành giám đốc điều hành hưởng lương cao nhất trong dàn CEO lãnh đạo các ngân hàng Phố Wall.

Theo Bloomberg, ông Dimon, CEO JPMorgan Chase & Co., được trả 29,5 triệu USD, tăng 5,4%. Đây là mức tăng lương thấp nhất trong dàn sếp lãnh đạo 5 ngân hàng lớn nhất Phố Wall.
CEO Citigroup Michael Corbat được tăng lương 48% lên 23 triệu USD. CEO này hưởng lương thưởng cao hơn nhờ cổ phiếu Citigroup tăng 25% trong năm qua, cao hơn mức tăng 16% của cổ phiếu 24 doanh nghiệp thuộc chỉ số KBW Bank. Doanh thu Citigroup tăng 2,3% so với năm 2016 lên mức 71,4 tỉ USD.
Tiền thưởng mà ông Dimon nhận được trong năm nay cao thứ nhì kể từ khi ông nhậm chức lãnh đạo nhà băng năm 2005. JPMorgan vừa công bố lợi nhuận điều chỉnh cao kỷ lục là 26,5 tỉ USD trong năm 2017, cổ phiếu thì tăng 24% trong cả năm.
CEO Goldman Sachs Group Lloyd Blankfein, một trong các lãnh đạo được trả lương cao nhất Phố Wall, nhận lương thua ông Dimon và James Gorman, CEO Morgan Stanley. Tiền thưởng của ông Blankfein tăng 9% lên 24 triệu USD sau khi Goldman công bố doanh thu thu nhập cố định giảm 30%. Vốn hóa Goldman Sachs trượt xuống sau Morgan Stanley hồi tháng trước, kết thúc 4.105 ngày đứng trên Morgan Stanley kể từ năm 2006.
Morgan Stanley trả 27 triệu USD lương thưởng cho ông Gorman, cao hơn 20% so với cách đó một năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.