JICA Việt Nam muốn duy trì hợp tác với T.Ư Đoàn

10/03/2016 20:45 GMT+7

Chiều ngày 10.3, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã có cuộc gặp gỡ với Trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), Matsuya Mori.

Chiều ngày 10.3, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã có cuộc gặp gỡ với Trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), Matsuya Mori.


hop-tac-viet-nam-nhat-banBí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao đổi với Trưởng đại diện JICA Việt Nam Matsuya Mori - Ảnh: Ngọc Thắng
Ông Matsuya Mori chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trước khi trở về nhận công việc mới ở Nhật Bản, ông Matsuya Mori đã có cuộc gặp, chào tạm biệt với anh Nguyễn Đắc Vinh.
Chia sẻ về thời gian làm việc tại Việt Nam, ông Matsuya Mori cho rằng, mối quan hệ giữa JICA Việt Nam và T.Ư Đoàn phát triển tốt đẹp và sinh động. Điều này thể hiện trong các chương trình hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ dành cho thanh niên Việt Nam.
Ông Matsuya Mori cũng bày tỏ, các đồng nghiệp của ông tại JICA Việt Nam luôn mong muốn T.Ư Đoàn tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác, giúp thế hệ thanh niên hai nước có nhiều dịp gặp gỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
Ghi nhận sự đóng góp tích cực của cá nhân ông Matsuya Mori trong thời gian công tác tại JICA Việt Nam, anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, giữa T.Ư Đoàn và JICA Việt Nam đang có nhiều công việc chung. Điều này giúp mối quan hệ hợp tác của JICA và T.Ư Đoàn đi vào chiều sâu, ngày càng gắn bó bền chặt hơn, chứ không phải đến với nhau để giao lưu đơn thuần.
Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, các chương trình giao lưu hợp tác và đào tạo lãnh đạo trẻ do JICA Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đang tạo ra điều kiện tốt hơn để thế hệ trẻ Việt Nam phát triển.
Anh Vinh mong muốn, khi tiếp nhận công việc mới ở Nhật Bản, cá nhân ông Matsuya Mori tiếp tục có sự hỗ trợ  tích cực cho mối quan hệ hợp tác giữa JICA Việt Nam với T.Ư Đoàn, rộng hơn là giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên Nhật Bản.
JICA Việt Nam hiện có mối quan hệ hợp tác thường xuyên với T.Ư Đoàn. Hàng năm, cơ quan này phối hợp với T.Ư Đoàn tuyển chọn hàng trăm lãnh đạo trẻ trên khắp các lĩnh vực, thanh niên, sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn và giao lưu thanh niên Việt Nam - Nhật Bản do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
Ngược lại, JICA Việt Nam cũng triển khai nhiều dự án, chương trình đưa tình nguyện viên Nhật Bản sang làm việc trong các dự án phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cộng đồng tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.