John Terry bị cấm thi đấu 4 trận

27/09/2012 21:35 GMT+7

(TNO) Ngày 27.9 (giờ VN), Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 4 trận và phạt tiền 220.000 bảng đối với trung vệ John Terry, sau khi tìm thấy chứng cứ đội trưởng của CLB Chelsea đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers.

(TNO) Ngày 27.9 (giờ VN), Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 4 trận và phạt tiền 220.000 bảng đối với trung vệ John Terry, sau khi tìm thấy chứng cứ đội trưởng của CLB Chelsea đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers (QPR).

>> John Terry “thách đấu” FA
>> John Terry bị cấm thi đấu 3 trận ở đấu trường châu Âu
>> John Terry bất ngờ giã từ tuyển Anh

 
Gương mặt thất vọng của John Terry sau khi rời phiên điều trần của FA - Ảnh: Daily Mail

Trước đó, cả Terry, Ferdinand và một số nhân chứng như Ashley Cole, Ray Wilkins, cựu HLV tuyển Anh Fabio Capello và trợ lý Franco Baldini, được FA triệu tập cho phiên điều trần diễn ra trong 4 ngày để làm rõ hành vi phân biệt chủng tộc trong trận đấu ở sân Loftus Road của QPR tại Ngoại hạng Anh vào ngày 23.10.2011.

Tờ Daily Mail dẫn một tuyên bố FA cho biết: “Sau 4 ngày nghe lời khai từ Terry, Ferdinand và các nhân chứng, ủy ban điều tra độc lập hôm nay đã tìm ra chứng cứ về hành vi sai trái của Terry và án phạt lập tức được đưa ra”.

Mặc dù án “treo giò” không nặng như báo giới dự đoán (8 trận) và số tiền phạt chẳng ảnh hưởng nhiều đến một cầu thủ đang nhận mức lương 150.000 bảng/tuần, nhưng nhóm bảo vệ pháp lý cho Terry và bản thân anh tỏ ra khá thất vọng. Tuy nhiên, sau đó, phía Terry không bình luận gì về án phạt mà nhanh chóng lẳng lặng rời đi trên chiếc Porsche bạc cùng với một đống tài liều dày cộm.

Theo phán quyết, Terry sẽ có 14 ngày để kháng cáo án phạt của FA và vụ việc có thể sẽ còn kéo dài, thậm chí có thể lại phải phân xử ở tòa án. Tuy nhiên, trước mắt trung vệ 31 tuổi này sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân Emirates của Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này và có thể sẽ phải ngồi ngoài các trận gặp Norwich (sân nhà), Tottenham (sân khách) và cuộc đụng độ với M.U trên sân nhà ở các vòng đấu tới, nếu kháng cáo bất thành.

Dẫu vậy, theo báo giới Anh, Terry chắc chắn sẽ không để yên vụ việc này bởi trước đó đã có hành động nhằm phản đối hành động của FA khi quyết định giã từ tuyển Anh ngay trước cuộc điều trần. Hậu vệ 31 tuổi còn tuyên bố anh chỉ là nạn nhân và quyết sẽ làm rõ trắng đen vì sao FA lại cố tình đối xử bất công đối với anh, bất chấp trước đó Terry được tòa xử trắng án.

Hơn nữa, trước cuộc điều trần, luật sư George Carter Stephenson - người dẫn đầu nhóm pháp lý bảo vệ Terry, cho rằng FA đã cố tình phớt lờ bản án của tòa án và luôn tìm cách để chống lại hậu vệ này. Trong khi đó, FA cho biết nhiều khả năng cũng sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án để tránh những tranh cãi kéo dài. 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.