‘Joker’ trỗi dậy, soán ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ của 'Tiên hắc ám' 2

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
28/10/2019 09:14 GMT+7

Cuộc đua của hai nhân vật phản diện đình đám trên mặt trận phòng vé đem lại kết quả sít sao. Tuy nhiên, Joker lại sở hữu khoản doanh thu nhỉnh hơn Maleficent: Mistress of Evil dù phim đã ra mắt 4 tuần nay.

Sau một tuần bị Tiên hắc ám 2 giành mất vị trí thống trị phòng vé, Joker vươn lên mạnh mẽ để lấy lại ngôi vương đã mất. Mới đây, chủ nhân của giải Sư tử vàng 2019 đã giúp Warner Bros. bỏ túi 18,9 triệu USD, đưa bộ phim trở thành cái tên ăn khách thị trường Bắc Mỹ tuần qua. Tính đến hiện tại, tổng doanh thu nội địa của siêu phẩm do Todd Phillips ngồi ghế đạo diễn đã cán mốc 277,6 triệu USD. Con số này đưa Joker trở thành bản phát hành cao thứ 7 trong danh sách những phim dán nhãn R có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử.

Trên mặt trận quốc tế, Joker vẫn là chiến binh đáng gờm giữa hàng loạt tác phẩm vừa trình làng. Phim mang về thêm 47,8 triệu USD, đẩy doanh thu toàn cầu lên mốc gần 850 triệu USD sau 1 tháng phát hành. Thành tích mới nhất của tác phẩm do Joaquin Phoenix đóng chính đã đưa bộ phim trở thành tác phẩm đứng thứ 5 trong danh sách phim chuyển thể từ truyện tranh DC có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Hiện Joker vượt xa doanh thu của “người anh em” cùng công ty là Wonder Woman (821,8 triệu USD) và chỉ cần khoảng 23 triệu USD để san bằng thành tích với Batman v Superman (873,6 triệu USD).

Vừa có màn chào sân đáng thất vọng khi doanh số mở màn thua xa phần 1, Maleficent: Mistress of Evil tiếp tục cho cho thấy sự tuột dốc của phim tại phòng vé Bắc Mỹ. Trong tuần thứ 2 ra mắt khán giả nội địa, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie trên màn ảnh rộng đã giảm tới 49,8% doanh thu. Phim vừa giúp Disney thu về 18,5 triệu USD và hiện sở hữu khoản doanh thu nội địa khiêm tốn với 65,4 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Dẫu không đạt được thành tích ngoạn mục tại quê nhà, Tiên hắc ám 2 lại gỡ gạc được phần nào nhờ thị trường quốc tế. Tuần qua, phòng vé ngoài nước đã giúp tác phẩm này bỏ túi thêm 64,3 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 294 triệu USD

ẢNH: DISNEY

 

The Addams family tiếp tục giữ vững phong độ với vị trí thứ ba trong danh sách phim ăn khách nhất tuần qua. Dẫu đã bước vào tuần thứ 3 phát hành tại Bắc Mỹ, phim vẫn duy trì được sức hút với 11,7 triệu USD. Hiện tác phẩm hoạt hình mới nhất từ Universal đang sở hữu khoản doanh thu nội địa 72,8 triệu USD. Tuần qua, Gia đình Addams có mặt tại 19 thị trường ngoài nước, giúp hãng phim bổ sung 10,5 triệu USD. Dẫu chiếm thứ hạng cao song tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Conrad Vernon - Greg Tiernan cầm trịch chỉ bỏ túi vỏn vẹn 84 triệu USD từ phòng vé trong nước lẫn quốc tế

ẢNH: UNIVERSAL

 

Zombieland: Double Tap hạ cánh ở vị trí thứ tư trong tuần thứ 2 có mặt tại phòng vé quê nhà. Phần phim mới nhất của Vùng đất thây ma đã giảm tới 57% so với kỳ mở màn và thu về ước tính 11,6 triệu USD. Sau 10 ngày phát hành tại thị trường trong nước, tác phẩm đã đem về cho Sony tổng cộng 47 triệu USD. Zombieland: Double Tap cũng được chiếu tại 40 thị trường ngoài Bắc Mỹ, đem về khoản doanh thu trị giá 16,6 triệu USD. Hai tuần kể từ khi ra mắt, tác phẩm của đạo diễn Ruben Fleischer hiện sở hữu 63,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu

ẢNH: SONY

 

Cái tên cuối cùng nằm trong Top 5 tuần này là phim kinh dị Countdown vừa được STX Films cho ra rạp vào 24.10 vừa qua. Phim đã có màn chào sân trị giá 9 triệu USD và nhận được điểm C+ từ khán giả trên CineScore. Tác phẩm cũng có mặt tại hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp thêm 1,7 triệu USD vào khoản doanh thu toàn cầu trị giá gần 11 triệu USD

ẢNH: STX FILMS

 

Cuối tuần tới, phòng vé Bắc Mỹ sẽ đón thêm nhiều tân binh, đáng chú ý nhất trong số đó là siêu phẩm Terminator: Dark Fate (Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối). Bộ phim được Paramount đẩy mạnh phát hành tại hơn 3.500 cụm rạp nội địa với kì vọng tác phẩm sẽ “phá đảo” màn ảnh rộng trong nước. Đối đầu với Terminator: Dark Fate và các siêu phẩm cũ của phòng vé còn có những cái tên như Arctic dog (ra mắt tại 3.600 cụm rạp), Harriet (xuất hiện ở khoảng 2.000 cụm rạp) hay Motherless Brooklyn (mở màn với hơn 1.250 cụm rạp)

ẢNH: PARAMOUNT

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.