Jordan sắp xử tử nữ phiến quân Al Qaeda để trả thù IS

04/02/2015 09:46 GMT+7

(TNO) Chính phủ Jordan vào hôm 3.2 thông báo sẽ xử tử nữ phiến quân Al Qaeda, cùng một số phiến quân Hồi giáo khác, nhằm trả thù vụ tổ chức cực đoan thiêu sống phi công nước này.

(TNO) Chính phủ Jordan vào hôm 3.2 thông báo sẽ xử tử nữ phiến quân Al-Qaeda, cùng một số phiến quân Hồi giáo khác, nhằm trả đũa vụ tổ chức cực đoan thiêu sống phi công nước này.

Nữ phiến quân Al-Qaeda Sajida al-Rishawi trong nhà tù Jordan - Ảnh: Reuters

Quan chức Jordan cực kỳ phẫn nộ với video của IS quay lại cảnh thiêu sống trung tá Moaz Kasaesbeh, tờ Telegraph (Anh) cho biết ngày 4.2.

Họ đặc biệt căm phẫn vì phương pháp hành quyết quá man rợ này dường như là xác nhận cho thông tin Kasaesbeh bị giết cách đây nhiều tuần, theo Telegraph.

Hồi đầu tháng 1, đã có nhiều tin đồn cho rằng anh này đã bị thiêu. Các quan chức Jordan hôm 3.2 nói họ tin rằng viên phi công đã bị giết vào ngày 3.1.

Điều này cho thấy IS đã bỡn cợt với Jordan hồi tuần trước khi đề nghị đổi Kasaesbeh và phóng viên người Nhật Kenji Goto lấy Sajida al-Rishawi, nữ phiến quân Iraq bị Jordan kết án tử vì có liên quan trong vụ đánh bom tự sát làm 60 người chết ở Amman, thủ đô Jordan, hồi năm 2005.

Thương thuyết về cuộc trao đổi đã không thành sau khi IS không cung cấp được bằng chứng cho thấy phi công Jordan vẫn còn sống.

Một quan chức Jordan nói với Reuters rằng để trả thù cho cái chết bi thảm của trung tá Kasaesbeh, chính phủ sẽ sớm hành quyết một số phiến quân, bao gồm Sajida al-Rishawi.

Một phát ngôn viên chính phủ Jordan cũng cho biết nước này sẽ đưa ra một lời đáp trả “chấn động và cương quyết”.

“Sự trả thù sẽ to lớn ngang bằng với thảm họa đã giáng xuống Jordan”, đại tá Mamdouh al Ameri, phát ngôn viên quân đội Jordan, nói.

Ông Mamoun Abu Nowar, một tướng không quân Jordan đã nghỉ hưu, dự đoán quân đội nước này cũng sẽ tăng cường các đợt tấn công nhằm vào IS sau vụ phi công Kasaesbeh bị thiêu sống.

“Chúng ta thậm chí sẽ được chứng kiến tần suất không kích tăng vọt trong vài ngày tới”, ông này nói.

Telegraph bình luận chính phủ Jordan hiện đang bị áp lực lớn từ tộc Bedouin, nơi xuất thân của trung tá Kasaesbeh và là một bộ tộc quyền lực có ảnh hưởng lớn tại Jordan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.