Jordan treo cổ ‘người chị’ của IS

04/02/2015 11:24 GMT+7

(TNO) Chính phủ Jordan ngày 4.2 vừa ra thông báo đã treo cổ nữ phiến quân Al Qaeda bị giam ở nước này nhằm trả thù cho viên phi công quân đội Jordan bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) thiêu sống.

(TNO) Chính phủ Jordan ngày 4.2 ra thông báo đã treo cổ nữ phiến quân Al Qaeda bị giam ở nước này nhằm trả thù cho viên phi công quân đội Jordan bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) thiêu sống.

Nữ phiến quân Al Qaeda người Iraq Sajida al-Rishawi - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời một nguồn tin an ninh Jordan khẳng định chính quyền nước này đã treo cổ Sajida al-Rishawi, nữ phiến quân Al Qaeda bị kết án tử hình vì đã cùng chồng tham gia một vụ đánh bom tự sát hồi năm 2005 khiến 60 người chết tại Amman, thủ đô Jordan.

Trong đoạn video đăng tải hồi tháng 11.2005, bà này lạnh lùng khai rằng chồng bà thiệt mạng sau khi kích nổ trái bom, còn bà vẫn còn sống vì trái bom quấn quanh người không nổ, theo CNN.

Đến năm 2006, al-Rishawi bị tuyên án tử hình, nhưng cũng trong năm đó, chính phủ Jordan ra lệnh hoãn. Án tử được khôi phục lại hồi tháng 12.2014, CNN cho hay.

Trong một thông điệp đăng tải hồi cuối tháng 1, IS đề nghị Jordan trao đổi al-Rishawi, nhân vật mà tổ chức này gọi là “người chị gái đang bị giam cầm” để lấy trung tá không quân Mouath al-Kasaesbeh và phóng viên người Nhật Kenji Goto.

Ngoài al-Rishawi, Jordan cũng đã treo cổ một phiến quân Al Qaeda người Iraq khác là Ziyad Karboli, theo nguồn tin của Reuters.

Cũng trong ngày 4.2, trước khi 2 phiến quân Al Qaeda bị treo cổ, một phát ngôn viên chính phủ Jordan cũng cho biết nước này sẽ đưa ra một lời đáp trả “chấn động và cương quyết”.

“Sự trả thù sẽ to lớn ngang bằng với thảm họa đã giáng xuống Jordan”, đại tá Mamdouh al Ameri, phát ngôn viên quân đội Jordan, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.