Juventus bác bỏ việc tránh du đấu Mỹ vì lo Cristiano Ronaldo bị bắt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/03/2019 11:20 GMT+7

Đội bóng lớn của nước Ý Juventus đã phủ nhận chuyện họ tránh nước Mỹ trong đợt du đấu trước mùa bóng trong mùa hè này là do lo ngại siêu sao Cristiano Ronaldo có thể bị bắt giữ vì những cáo buộc hiếp dâm.

Trước đó, một số kênh truyền thông cho rằng CLB Juventus đã chuẩn bị để xuất tham dự giải International Champions Cup ở châu Á, hơn là đến Mỹ, là do những nhà tổ chức muốn họ trách gặp những nguy cơ tiềm ẩn với Ronaldo khi chơi ở quốc gia này. Nguyên nhân do siêu sao người Bồ Đào Nha đang đối mặt với cáo buộc hiếp dâm ở Mỹ. Ronaldo bị kiện về vụ tấn công tình dục Kathryn Mayorga – một cựu người mẫu Mỹ, trong một phòng khách sạn ở Las Vegas hồi năm 2009, rồi sau đó trả cho cô này 375.000 USD để “mua” sự im lặng về vụ việc.
Người mẫu Anh Jasmine Lennard tuyên bố sẽ tố Ronaldo để gây bất lợi trong vụ cáo buộc hiếp dâm AFP
Chân sút 34 tuổi đến nay vẫn kịch liệt phủ nhận những cáo buộc này. Juventus cũng bác bỏ những lập luận cho rằng cuộc điều tra cáo buộc Ronaldo hiếp dâm là nguyên nhân khiến đội bóng sẽ không du đấu ở Mỹ trong mùa hè này, dù họ vẫn làm như thế trong những mùa bóng gần đây.
[VIDEO] RONALDO BỊ PHẠT 20.000 USD
 
Thay vào đó, quyết định “Đông tiến” thay vì “Tây tiến” - có thể là đến Trung Quốc và Singapore - đã được đưa ra từ nhiều trước và được xem như là “một sự thay đổi bình thường”, theo cơ quan thông tấn Anh PA. Bản thân Ronaldo đang có một lượng lớn người theo dõi ở châu Á, từng thực hiện chuyến lưu diễn cá nhân CR7 đến Trung Quốc sau World Cup hồi mua hè năm ngoái.
Ronaldo đã tiếp tục đạt được những đỉnh cao kể từ khi rời Real Madrid để gia nhập Juventus với mức chuyển nhượng khủng 100 triệu USD hồi năm ngoái. Hiện ngôi sao 34 tuổi đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho “Bà đầm già thành Turin” ở Serie A, và mới đây đã xuất sắc lập một hattrick để giúp Juventus ngược dòng vượt qua Atletico Madrid để giành quyền vào tứ kết Champions league.
Bất chấp gặp rắc rối về cáo buộc hiếp dâm và trốn thuế, Ronaldo vẫn tỏa sáng REUTERS
Kể từ khi xuất hiện những cáo buộc cưỡng hiếp chống lại tiền đạo ngôi sao hồi tháng 9 năm ngoái, Juventus đã đưa ra thông điệp ủng hộ, rằng: “Ronaldo đã thể hiện trong những tháng gần đây một sự chuyên nghiệp và cống hiến tuyệt vời, điều đó được mọi người ở Juventus đánh giá cao. Những vụ việc được cho là đã xảy ra gần 10 năm trước không làm thay đổi sự đánh giá này, đó là suy nghĩ của tất cả những người từng tiếp xúc với nhà vô địch vĩ đại này”.
Tuy nhiên, Juventus đã bị một số người ném đá vì thái độ bảo vệ Ronaldo. Đài truyền hình Nga RT trích dẫn nhận định mỉa mai của bình luận viên nổi tiếng người Anh Gary Lineker: “Dù luật pháp kết luận thế nào đi chăng nữa, thì thái độ của Juventus thật là tồi tệ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.