Juventus đã đánh mất vị thế của mình như thế nào?

01/08/2022 20:51 GMT+7

Sau giai đoạn thăng hoa khi vào đến chung kết UEFA Champions League 2 lần trong 3 năm, CLB Juventus đã đánh mất chính mình ở những năm đã qua.

SỨC MẠNH TINH THẦN KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC

Sau sự ra đi của hai huấn luyện viên Claudio Ranieri và Ciro Ferrara - những người được cho là có triết lý đã không còn phù hợp với đội bóng, HLV Antonio Conte, cựu đội trưởng của Juventus trở về đội bóng với vai trò là HLV trưởng ở mùa giải 2011-2012. Trở về Turin, Conte đã mang đến đội bóng một tinh thần quyết tâm mà những người tiền nhiệm trước đó không làm được. Conte luôn muốn các cầu thủ của mình phải thấy được niềm tự hào khi họ đang mặc màu áo sọc đen trắng. Juventus luôn ra sân với phương châm “Chiến đấu đến giây phút cuối cùng!” và họ luôn quyết tâm giành chiến thắng dù ở bất kỳ thời điểm nào của mùa giải. Tuy nhiên, trong lúc đang trên đỉnh danh vọng với Juventus, vào năm 2014, Antonio Conte đã bất ngờ rời đội bóng.

Juve chia tay Conte, Max Allegri được chọn là người thay thế. Khác với người đồng nghiệp trước đó, Allegri có phong cách điềm tĩnh. Dù Allegri đã giúp Juventus vô địch Serie A 5 mùa giải liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019 và 2 lần về nhì ở đấu trường UEFA Champions League mùa giải 2014-2015 và 2016-2017 nhưng tinh thần “Chiến đấu đến giây phút cuối cùng” gần như biến mất tại Juventus kể từ khi Conte ra đi.

KHÔNG THEO KỊP XU HƯỚNG BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI

Việc bị loại khỏi Champions League bởi Bayern Munich của Pep Guardiola ở mùa giải 2015-2016 và CLB Ajax của Erik Ten Hag ở mùa giải 2018-2019 đã cho thấy Juventus thua kém về sự biến hóa chiến thuật. Năm 2020, Andrea Pirlo được thông báo sẽ trở thành HLV trưởng của đội nhưng rồi ông cũng phải chia tay đội chỉ sau hơn 1 mùa giải. Juventus phải tìm đến người cũ Allegri như một phương án để đưa CLB trở lại với đỉnh cao nhưng sau gần 2 năm, Juventus vẫn thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa và Allegri được cho là không thể theo kịp với sự biến hóa trong chiến thuật của bóng đá hiện đại. Thậm chí, trang La Gazette dello Sport có lúc đã cho rằng Allegri chỉ đạt đẳng cấp của những HLV trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn như Vincenzo Italiano, Roberto de Zerbi và Simone Inzaghi.

CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG LẪN ĐÀO TẠO TRẺ ĐỀU KÉM HIỆU QUẢ

Mặc khác, suốt nhiều năm, Juventus vẫn ở trong vùng an toàn của mình khi CLB phụ thuộc nhiều vào Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta trong việc chuyển nhượng. Juventus đưa về những cầu thủ miễn phí hoặc với chi phí rất thấp như Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Mario Mandzukic,...nhưng đa số những cái tên này đã ở tuổi cao và chỉ có thể cống hiến cho “Lão bà” 1 vài mùa giải. Trong khi đó, hệ thống đào tạo trẻ lại không sản sinh ra những nhân tài đủ trình độ gánh vác đội 1. Theo thống kê của trang Sport, kể từ khi Claudio Marchisio chia tay Juventus sau mùa giải 2017-2018, chưa có một cầu thủ nào xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Juventus có thể trụ lại ở CLB hơn 1 mùa giải.

Đỉnh điểm của sự chỉ trích dành cho Juventus là việc CLB nước Ý đã bỏ ra 105 triệu euro để mang về siêu sao Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. Theo số liệu của trang Football Benchmark, mỗi năm Juventus phải trả cho Ronaldo số tiền 86 triệu euro sau thuế. Con số này chiếm 22% tổng doanh thu của CLB. Tuy nhiên, sau 3 năm ở Juventus, Ronaldo không những không giúp “Lão bà” thành công ở châu Âu mà hơn thế, Ronaldo còn bị cho là gây ra nhiều tranh cãi trong phòng thay đồ của đội bóng.

Ở mùa giải mới, Juventus đang tiếp tục mang về những cầu thủ miễn phí như Paul Pogba, Di Maria. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phương án tạm thời, bởi hai ngôi sao này vốn bị thất sủng ở CLB cũ và cũng đã lớn tuổi, Pogba 29 trong khi Di Maria đã 34. Juventus được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa giải 2022-2023 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.