'Juventus sẽ thắng SPAL nhưng gặp khó một chút'

17/03/2018 15:38 GMT+7

Đó là nhận xét của HLV Allegri trước trận SPAL - Juventus diễn ra vào đêm nay 17.3 (giờ VN) ở trận đấu sớm vòng 29 Serie A.

Huấn luyện viên Max Allegri đã cảnh báo các cầu thủ Juventus trước cuộc đụng độ tại sân Paolo Mazza đêm nay. Dù "Bà đầm già" gần như chắc chắn sẽ đánh bại được đội chủ nhà SPAL nhưng đó sẽ là trận đấu khó khăn hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng.
Juventus đã trở lại dẫn đầu Serie A Reuters
Trận đấu vào lúc 2 giờ 45 ngày 18.3 (giờ Việt Nam) tại Ferrara sẽ là lần thứ hai ông Allegri đối mặt với câu lạc bộ cũ của mình, nơi ông từng làm công tác huấn luyện mùa bóng 2004-2005 ở Serie C và suýt đưa được đội bóng này thăng hạng Serie B.
"Trong ba trận đấu vừa qua, họ đã kiếm được 7 điểm. Đêm nay sẽ là trận đấu quan trọng của họ, họ đang chơi cho sự sống còn của mình ở Serie A. Thành phố Ferrara luôn là nơi tuyệt vời, tôi đã cảm nhận được điều này khi tôi ở đó. Chúng tôi chơi ở Serie C1 và đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau. Dù chúng tôi đã thua hai trận play-off thăng hạng nhưng đó là một mùa giải tuyệt vời", ông Allegri dành những lời tốt đẹp cho đội bóng cũ của mình.
SPAL đúng là đang gây ngạc nhiên lớn cho Serie A bởi sự vùng dậy mãnh liệt và đúng lúc của mình. Từ một đội bóng chỉ toàn thua ở giai đoạn đầu mùa bóng, giờ họ đã vươn lên mạnh mẽ và dù đang xếp hạng 18, vị trí cao nhất trong nhóm cầm đèn đỏ, nhưng họ chỉ thua đội xếp 15 (Chievo) có vỏn vẹn 1 điểm. Với phong độ hợp lý kiểu "thua đội mạnh, thắng đội yếu", SPAL của ông Leonardo Samplici nhiều khả năng đạt mục tiêu trụ hạng mùa bóng này.
Đó là chuyện tương lai, còn đêm nay, họ phải chống chọi thế nào trước một Juventus mạnh hơn toàn diện và từng thắng họ 4-1 ở lượt đi? Dù ông Allegri luôn đề phòng "sẽ gặp khó khăn" nhưng thực tế thế nào?
HLV Allegri luôn là người cẩn trọng trong lời nói lẫn chuyên môn Reuters
"Hàng thủ ư? Cả Barzagli và Rugani đều có thể ra sân. Nhưng tôi vẫn phải xem xét tất cả các vị trí, trong đó thủ môn Buffon là chắc suất. Marchisio và Bentancur luôn chơi tốt khi ra sân. Higuain ổn và sẽ có mặt. Mandzukic thì không ở trong tình trạng tốt nhất vào lúc này. Anh ấy đã chơi quá nhiều trận đấu nên cần phải nghỉ ngơi. Tôi có một đội hình đủ mạnh, có trách nhiệm và trưởng thành. Muốn đạt được mục đích, cần phải giành chiến thắng trong những trận đấu như đêm nay", ông Allegri nói thêm.
Vậy là đã rõ, Juventus không có lý do gì để sợ đội chủ nhà đêm nay cả. Không phải vì SPAL không mạnh mà vì Juventus quá mạnh.
Nói về cuộc đua song mã với Napoli, ông Allegri phân tích: "Có những trận đấu không chắc chắn nên phải chơi thật cẩn thận nếu không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Vẫn chưa nói được gì về ngày mùa giải kết thúc. Chúng tôi hơn Napoli 4 điểm nhưng vẫn cần kiếm thêm 30 điểm nữa. Napoli là một đội bóng tuyệt vời, họ có thể đạt được 100 điểm ở mùa bóng này nên chúng tôi cần ít nhất 101 điểm".
Juventus chỉ mới chính thức lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Napoli nhờ đối phương bị Lazio thủ hòa trong khi Juve giành chiến thắng trước Atalanta ở vòng đấu bù. Họ cũng lọt vào chung kết Cúp quốc gia Ý và đối đầu với Real Madrid ở tứ kết Champions League. Một chặng đường gian nan đang ở trước mặt thầy trò ông Allegri.
"Chúng tôi phải có bằng được ba điểm tuy sẽ rất khó khăn", ông chốt buổi họp báo bằng một câu khẳng định như thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.