Kasper Schmeichel đội tuyển Đan Mạch: Vượt qua cái bóng của người cha vĩ đại

19/05/2018 13:26 GMT+7

Đường tới World Cup 2018: Chân dung, thành tích thi đấu tại các câu lạc bộ của Kasper Schmeichel trong đội tuyển Đan Mạch. Tin tức, hình ảnh, tiểu sử và vị trí sở trường của Kasper Schmeichel tại vòng loại World Cup 2018.

Sở hữu những pha phản xạ xuất thần, Kasper Schmeichel được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thủ môn xuất sắc của làng bóng đá thế giới. Thế nhưng, sự nghiệp của anh đã bị bao phủ bởi cái bóng quá lớn từ người cha vĩ đại.
Năm 1992, Peter Schmeichel rời Brondby để đến với Manchester United, Sir Alex đã mô tả thương vụ chuyển nhượng Schmeichel là “món hời thế kỷ” của M.U. Thủ thành người Đan Mạch là một trong những nhân tố quan trọng giúp Sir Alex Ferguson đặt nền móng đầu tiên mở ra kỷ nguyên thống trị giải Ngoại hạng Anh của "Quỷ đỏ". Trong gần một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Peter Schmeichel đã giúp M.U đoạt 5 danh hiệu Premier League, 3 FA Cup, 1 League Cup, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Champions League.
Hai mươi ba năm sau, vào những ngày đầu tháng 5, bóng đá thế giới đã chứng kiến một câu truyện cổ tích thời hiện đại, Leicester một đội bóng chiếu dưới vốn luôn đối mặt với nguy cơ xuống hạng vượt qua một loạt các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh bước lên ngôi vô địch mùa giải 2015-2016. Con trai của Peter, Kasper đã cùng Leicester đăng quang, vào đúng ngày mà Peter giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo M.U mùa giải 1992-1993. Và Kasper là một trong những người hùng giúp “Bầy cáo” viết nên lịch sử.
Con trai của thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel năm đó đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ Leicester với 15 trận giữ sạch lưới chỉ nhận trung bình 0,94 bàn thua mỗi trận. Kể từ đó trở đi vị trí số 1 trong khung thành “bầy cáo” và tuyển Đan Mạch của Kasper là bất khả xâm phạm. Mùa giải 2017-2018, Kasper đã có 8 trận giữ sạch lưới, thực hiện 95 pha cứu thua cho “bầy cáo”, đạt tỷ lệ trung bình 2,02 pha cứu thua / trận mới bị đánh bại 1 lần. Trong màu áo tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2018, Kasper Schmeichel có 5 trận giữ sạch lưới và để thủng lưới 9 bàn sau 12 trận bắt chính cho tuyển Đan Mạch.
Thế giới túc cầu có câu “Con trai của một cầu thủ nổi tiếng hiếm khi trở thành cầu thủ nổi tiếng”, nhưng may thay sau 25 năm, Kasper Schmeichel đã theo kịp hào quang của người cha vĩ đại. Anh đã bước vào ngôi đền huyền thoại của Leicester và cả Premier League với chức vô địch. Và ở kỳ World Cup trên đất Nga vào mùa hè này, Kasper Schemeichel được kỳ vọng sẽ giúp “Những chú lính chì” có thể viết nên câu chuyện cổ tích thời như câu chuyện mà anh đã cùng Leicester tạo ra ở mùa giải 2015-2016.
Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Kasper Peter Schmeichel

Quốc tịch: Đan Mạch

Ngày sinh: 05.10.1986

Cao: 1m89

Vị trí: Thủ môn

Các CLB từ trước đến nay: Man City, Notts County, Leeds United, Leicester.

Thành tích: Vô địch giải League Two, giải Championship, Premier League.

Số lần khoác áo ĐTQG: 31

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.