Kẻ bắn bị thương 2 anh em ruột ra đầu thú

03/06/2015 06:08 GMT+7

Ngày 2.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Lê Quang Hoàn (ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Hoàn thừa nhận đã dùng súng K54 bắn trọng thương 2 anh em ruột Nguyễn Huy Tâm và Nguyễn Huy Thái chiều 18.5 tại thôn Gia Lộc (xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa).

Ngày 2.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Lê Quang Hoàn (ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Hoàn thừa nhận đã dùng súng K54 bắn trọng thương 2 anh em ruột Nguyễn Huy Tâm và Nguyễn Huy Thái chiều 18.5 tại thôn Gia Lộc (xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa).

Như Thanh Niên đã đưa tin, do mâu thuẫn cá nhân, chiều 18.5, Nguyễn Thế Nguyên (ngụ thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh) cùng một nhóm thanh niên, trong đó có Hoàn, đi trên 2 ô tô, mang theo súng, dao, kiếm và chó dữ đến tìm đánh Tâm tại nhà riêng ở thôn Gia Lộc. Trong quá trình xô xát, Hoàn rút súng bắn Tâm và Thái bị thương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm côn đồ trên, đồng thời truy bắt Nguyên để xử lý trước pháp luật.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.