Kẻ cướp 'hi-tech' dùng ứng dụng hẹn hò dụ nạn nhân

29/09/2017 13:31 GMT+7

Hàng loạt vụ cướp có vũ trang mà nạn nhân bị dụ dỗ bởi các phần mềm hẹn hò đã xảy ra ở thành phố Ohama (bang Nebraska, Mỹ).

Đài ABC News ngày 29.9 dẫn nguồn cảnh sát cho biết có ít nhất 8 vụ cướp trong vòng 10 ngày qua ở Ohama và dường như tất cả đều có liên quan.
Theo đó, hung thủ trong cả 8 vụ đều dùng phần mềm hẹn hò Tinder hoặc PlentyOfFish và nạn nhân đều là đàn ông hẹn gặp hung thủ tự nhận là một phụ nữ.
Vụ mới nhất xảy ra vào sáng 28.9 khi nạn nhân nam 19 tuổi báo với cảnh sát rằng mình đã đến căn nhà mà “bạn gái” trên mạng hẹn.
Tuy nhiên sau khi nghe giọng trả lời bên trong, nạn nhân cảm thấy có gì đó bất thường nên định quay lại ô tô. Tuy nhiên ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, rút súng ra và buộc nạn nhân móc hết đồ trong túi ra và nằm xuống đất. Hung thủ còn dọa hành hung nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường.

tin liên quan

Lập web 'độc', lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Mua lại các tên miền quốc tế giá rẻ, Linh và Trung cố tình đặt các trang web gần giống các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để lừa thẻ cào của hơn 100 người với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.
Cảnh sát Michael Pecha cho biết vẫn chưa bắt được nghi phạm nào trong cả 8 vụ cướp. Trong thông báo vào cùng ngày, cảnh sát khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn cá nhân khi gặp người chỉ quen trên mạng xã hội.
Trong khi đó, phát ngôn viên của công ty cung cấp phần mềm Tinder cho biết sẵn sàng hỗ trợ cơ quan điều tra và khuyên người dùng “giác khi gặp người khác dù trên mạng hay ngoài đời”.
Đại diện PlentyOfFish cũng kêu gọi người dùng "thận trọng khi làm quen với người lạ" và "luôn gặp gỡ ở nơi công cộng và không nên gặp ở nhà riêng, khách sạn hay nơi vắng vẻ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.