Kế hoạch 300 năm của tỉ phú Nhật có thỏa thuận 50 tỉ USD với Donald Trump

09/12/2016 11:11 GMT+7

Hãng tin Mỹ CNN gọi ông Masayoshi Son, nhà sáng lập kiêm CEO doanh nghiệp lớn thứ nhì Nhật Bản Softbank, là tỉ phú “điên”. Người đàn ông có kế hoạch 300 năm này vừa chốt thỏa thuận với Tổng thống Mỹ đắc cử.

Hôm 6.12, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump gặp gỡ ông Masayoshi Son để thúc đẩy thương vụ mà theo đó, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ rót 50 tỉ USD và cung cấp 50.000 việc làm đến Mỹ. Số tiền này sẽ được đổ vào các doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo trang Business Insider, ông Trump viết trên Twitter cá nhân rằng lý do duy nhất khiến tỉ phú Son quyết định đầu tư vào Mỹ đó là do ông Trump đắc cử tổng thống.
Trang CNN cho biết Masayoshi Son hiện là cái tên chưa được nhiều người Mỹ biết đến, song điều này sẽ không kéo dài lâu trong tương lai. Ông Son là người yêu thích những cái tít giật gân, hiện đẩy cao tên tuổi của mình trên trường quốc tế nhờ một loạt thương vụ lớn.
Tỉ phú Son ám ảnh với tương lai. Hồi tháng trước, ông nói rằng mình muốn trở thành Warren Buffett trong mảng công nghệ và có kế hoạch 300 năm cho hãng Softbank. Ông muốn “con cưng” của mình giúp dỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, cho phép mọi người giao tiếp bằng ngoại cảm.
Chuyện một tỉ phú muốn hiện thực hóa giao tiếp trong im lặng gặp gỡ một người nổi tiếng bày tỏ quan điểm một cách ồn ào có thể khá kỳ lạ. Song ông Son có một danh sách dài các cuộc gặp trực tiếp với nhiều lãnh đạo thế giới để bàn về chuyện kinh doanh.
Tuần trước, ông nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về khoản đầu tư 10 tỉ USD của SoftBank vào ngành công nghệ Ấn Độ. Hồi tháng 9, ông gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye để bàn về đầu tư tại xứ Hàn.
Dù có khả năng mở cửa mối quan hệ và đối tác làm ăn, con đường tại Mỹ của ông đã và đang không dễ dàng. Năm 2012, Softbank trả hơn 20 tỉ USD để có quyền kiểm soát hãng Sprint, song giới quản lý ngăn chặn nỗ lực hợp nhất mạng di động đang gặp khó này vào T-Mobile vào năm 2014.
Tỉ phú Masayoshi Son muốn được nhớ đến như một "người điên đã đánh cược với tương lai" sau khi qua đời AFP
Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ đắc cử, ông Son cho hay ông quyết định chống lưng cho các startup Mỹ vì ông Trump đã bãi bỏ quy định một phần nền tảng của ông. Thỏa thuận công bố trong tuần này không phải là lần đầu tiên ông Son vào cuộc sau đợt biến chuyển chính trị lớn. Chưa đầy một tuần sau khi Anh bỏ phiếu chọn rời Liên minh châu Âu (EU), SoftBank mua ARM Holdings của Anh với giá kỷ lục 32 tỉ USD.
“Brexit không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi chờ đợi để có tiền mặt trong tay”, ông Son nói với giới phóng viên ở thời điểm đó. Tậu công ty Anh hậu Brexit đồng nghĩa với việc Softbank mua tài sản đáng giá ở mức rẻ, khi đồng bảng hạ giá hơn 27% so với yen Nhật.
CNN cho hay hãng Softbank còn đầu tư vào một số startup công nghệ có giá trị cao trên thế giới. Trong số này có hãng tài chính cá nhân SoFi, đối thủ cạnh tranh với Uber ở Ấn Độ là Ola, hãng Grab ở Đông Nam Á và Didi Chuxing ở Trung Quốc, theo PitchBook. Ông Son còn là nhà đầu tư sớm đổ tiền vào Yahoo và kiếm nhiều tiền từ khoản này. Ông cũng là người sớm tin tưởng hãng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc là Alibaba với việc tậu 32% cổ phần.
SoftBank mới đây gặp trở ngại trong việc thâu tóm Sprint. Dù vậy, ông Son là người từng chịu lỗ lớn. Khi bong bóng dot.com tan vỡ, ông được cho là mất 70 tỉ USD chỉ trong một ngày. Tỉ phú Nhật thừa nhận 99% tài sản của ông bị xóa sạch trong năm 2000.
Khoản đầu tư mạo hiểm lớn mới nhất của ông là quỹ đầu tư 100 tỉ USD do Softbank và chính phủ Ả Rập Xê Út hồi tháng 10. Với ông Son, cuộc sống là quá ngắn ngủi để chỉ làm những thứ nhỏ nhặt.
Cũng như ông Donald Trump, tỉ phú Nhật Bản có nhiều người theo dõi trên Twitter. Ông thành lập Softbank ở Nhật vào năm 1981 với hai nhân viên bán thời gian trong một văn phòng nhỏ. Ngày nay, ông có 18,7 tỉ USD tài sản, theo tạp chí Forbes. Tỉ phú 59 tuổi từng chia sẻ rằng khi ông chết, có thể là vài năm nữa hoặc khi ông 200 tuổi, ông muốn được nhớ đến như “một người điên đã đánh cược với tương lai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.