
Dự báo Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034
Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) dự báo đến năm 2034 Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới.
Sau 3 năm cấy que tránh thai, một phụ nữ ở Nghệ An được phát hiện que cấy thai 'đi lạc' sâu trong cơ bắp tay, phải phẫu thuật để gắp ra.
“Thế giới 8 tỉ người: Để hướng tới một tương lai bền vững, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người” là thông điệp của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) nhân ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành các biện pháp nhằm bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ, sau khi vấn đề này gây nhiều tranh cãi trên cả nước.
Cuộc thi nhắc bạn duy trì khuyến cáo 5K và tiếp thêm sự tự tin khi chung sống với đại dịch.
Dự báo đến năm 2034, Việt Nam sẽ 'dư thừa' 1,5 triệu nam giới lứa tuổi 15 - 49; đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam không giảm.
Các chuyên gia cảnh báo về những hệ lụy kinh tế, xã hội nếu xu hướng dân số giảm tiếp diễn tại Thái Lan.
Số con của phụ nữ Việt trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm mạnh trong 60 năm qua, từ 6,3 con/phụ nữ (năm 1960) hiện đạt mức sinh thay thế (2 - 2,2con/ phụ nữ).
Từ khi chương trình dân số được triển khai tại Việt Nam (năm 1961), số con trung bình của phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,4 con (năm 1960) xuống 2,12 con (năm 2020).
Mặc dù ngành dân số ở Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực nhằm cân bằng giới tính khi sinh, nhưng việc chênh lệch giữa các bé trai và bé gái vẫn đang ở mức cao, với tỷ lệ 115,54 bé trai/100 bé gái.
Một số chuyên gia đã lý giải về mức sinh thấp và thấp hơn mức sinh thay thế tại 2 vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL.