Kế hoạch năm học mới ở 'tâm dịch' Đồng Nai ra sao?

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
09/08/2021 14:41 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , ngành GD-ĐT Đồng Nai đang đứng trước áp lực lớn, phải chạy đua với thời gian và dự kiến không thể khai giảng năm học kịp theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Trả lời Thanh Niên ngày 9.8, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết lịch khai giảng năm học mới ở địa phương cụ thể ra sao còn tùy thuộc vào thực tế diễn biến của dịch bệnh. Hiện có khoảng 192 trường học các cấp tại Đồng Nai đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến nên khả năng cao là Đồng Nai sẽ khai giảng năm học mới muộn hơn so với kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Một học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 tại H.Thống Nhất, Đồng Nai ngày 6.8

ẢNH: CÔNG NGHĨA

Theo bà Trương Thị Kim Huệ, trong số 192 trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, có 14 trường THPT và 188 trường tiểu học, THCS trực thuộc phòng GD-ĐT các huyện thị, thành phố quản lý. Trong số 14 trường THPT được trưng dụng đợt dịch này, có trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) được sử dụng làm Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19. Bà Huệ cho biết thêm, số cán bộ, giáo viên thuộc ngành GD-ĐT Đồng Nai được phân bổ chích vắc xin (đợt từ ngày 29.7-15.8) là 17.643 người, đạt 50% số cán bộ, giáo viên được chích vắc xin mũi 1.  
“Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng chưa biết lúc nào các địa phương hoàn trả lại trường học cho ngành giáo dục để chuẩn bị cho năm học mới. Thêm vào đó, công tác tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, áp lực cơ sở vật chất trường lớp do số học sinh các khối lớp đầu cấp tăng...Do vậy Đồng Nai không thể khai giảng năm học kịp so với kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT”, bà Huệ phân tích và cho biết đang tổng hợp báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh để thống nhất kế hoạch năm học mới, trên cơ sở tham khảo ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Năm học 2020-2021 toàn tỉnh Đồng Nai có 922 đơn vị trường học từ mầm non đến THPT với tổng số 691.988 học sinh các cấp. Ngày 6.8 vừa qua, Đồng Nai là địa phương duy nhất trong khu vực Đông Nam bộ và là 13 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho hơn 340 học sinh lớp 12, trong đó có hỗ trợ 16 thí sinh cho TP.HCM và các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Gia Lai. Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, Đồng Nai có hơn 31.000 thí sinh dự thi và tất cả các em HS dự thi đều an toàn với Covid-19.

Kiểm tra nhiệt độ cho cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

ẢNH: CÔNG NGHĨA

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tính đến sáng 9.8, Đồng Nai ghi nhận 8.434 ca dương tính với Covid-19 (tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay), trong đó có 69 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đồng Nai cũng là địa phương nằm trong top 5 cả nước có số ca dương tính với Covid-19 tăng cao, chỉ sau TP.HCM, Bình Dương và Long An.
Trước những ngổn ngang “trăm mối tơ vò” mà ngành giáo dục Đồng Nai đang phải đối diện vì dịch bệnh, việc chuẩn bị mạng lưới trường lớp, đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường đang đặt lên vai đội ngũ cán bộ, giáo viên Đồng Nai nói riêng, các tỉnh, thành có dịch nói chung những áp lực lớn, vì phải thực hiện nhiệm vụ kép "vừa dạy học vừa chống dịch".
Ngày 4.8, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó Bộ quy định, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9.2021, riêng lớp 1, tựu trường từ ngày 23.8 và khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên, kế hoạch này lưu ý Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.