Kế hoạch tăng thêm 40 tên lửa đạn đạo của Nga có khả quan?

17/06/2015 11:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Vladimir Putin ngày 16.6 thông báo rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ có thêm 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong năm nay để đối phó mối đe doạ từ NATO.

(TNO) Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới nước này và thông báo kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ có thêm 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong năm nay.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ có thêm 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
 trong năm nay - Ảnh: Reuters
“Hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến nhất, sẽ được thêm vào kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm nay”, Tổng thống Putin phát biểu tại triển lãm vũ khí Army 2015 ở ngoại ô Moscow ngày 16.6. Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này có tầm bắn hơn 5.500km. Tuy nhiên, ông Putin không nêu cụ thể loại tên lửa nào sẽ được bổ sung, theo Reuters.
Tổng thống Putin nói rằng Nga lo ngại về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu và Moscow sẽ buộc phải tập trung lực lượng đối phó những nơi có thể trở thành mối đe dọa với Nga.
Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau thông tin Mỹ có kế hoạch triển khai xe tăng và vũ khí hạng nặng tại các nước thành viên NATO có biên giới với Nga. Ông Putin nói rằng đây là động thái gây hấn nhất của Mỹ kể từ thời Chiến tranh Lạnh. “Chính NATO đang tiến về phía biên giới của chúng tôi và chúng tôi chẳng đi đâu cả”, ông Putin nói trong buổi họp báo cùng ngày 16.6.
Những căng thẳng giữa Nga và phương Tây nổ ra sau khi Nga sáp nhập Crimea vào đầu năm 2014 và vai trò của Moscow đối với cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine hiện nay. Nga và Mỹ đang chịu sự ràng buộc của Hiệp ước cắt giảm vũ khi chiến lược 2010 (START), theo đó mỗi nước chỉ được triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và phải giới hạn số lượng giàn phóng tên lửa hạt nhân chiến lược xuống còn 800 vào năm 2018, theo Reuters.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 16.6 cáo buộc Nga có ý đồ đe dọa bằng vũ lực khi tăng thêm tên lửa vào kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ lo ngại trước thông báo của ông Putin và nói rằng ông không muốn có thêm một cuộc chiến tranh lạnh nữa.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga - Ảnh: Reuters
Nhiệm vụ "bất khả thi"? 
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng với vấn đề kinh tế hiện tại cùng việc giá dầu xuống thấp và đồng rúp mất giá, Nga có lẽ không thể sớm thực hiện những tuyên bố của mình, theo The New York Times ngày 17.6.
Sáu tháng trước, ông Putin cho biết Nga sẽ bổ sung thêm 50 tên lửa đạn đạo vào kho hạt nhân trong năm nay. Tuy nhiên, một số quan chức quân sự cấp cao của Nga đã công khai thừa nhận rằng nhu cầu của Moscow đang vượt quá khả năng tài chính của nước này.
Tại triển lãm quân sự Army 2015 ngày 16.6, ông Putin cam kết rằng ít nhất 70% số vũ khí của Nga phải được hiện đại hóa vào năm 2020. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy kế hoạch này không thể hoàn thành sớm.
The New York Times dẫn chứng bằng việc Nga đang gặp khó khăn trong vấn đề chi phí của các xe tăng Armata. Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Yuriy Borisov nói rằng quân đội đã đánh giá thấp mức chi cho các xe tăng Armata, khi chi phí sản xuất cao hơn 250% so với dự tính trong khi số tiền chi ra là quá ít. Mức giá chính thức của xe tăng mới này giao cho quân đội Nga không được công bố chính thức, nhưng The New York Times dẫn nguồn một số báo Nga ước tính là hơn 7 triệu USD/chiếc. Tổng thống Putin đã cam kết chính phủ sẽ mua 2.300 chiếc đến năm 2020. Ngoài ra, các đơn hàng mua các chiến đấu cơ tàng hình T-50 cũng có thể bị cắt giảm.
Ông Putin cũng cho hay sẽ thực hiện kế hoạch 400 tỉ USD hiện đại hóa quân đội và mạng lưới an toàn xã hội vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của mình năm 2012. Đến nay, Tổng thống Nga lại cho biết kế hoạch này có thể sẽ bị chậm lại, mặc dù ông chưa bao giờ công khai bàn về việc cắt giảm, theo The New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.