Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp quận 3, 4 tại TP.HCM

30/05/2005 22:01 GMT+7

Quận 3 Lớp 1: Nhận học sinh (HS) theo hộ khẩu thường trú (HKTT) hoặc KT3, ở phường nào học tại phường đó. Chương trình tăng cường tiếng Pháp: Trường TH Lương Định Của nhận 90 HS có HKTT tại TP.HCM, phát hồ sơ từ ngày 1-22/6, khảo sát năng khiếu tiếng Pháp ngày 25/6.

Chương trình tăng cường tiếng Anh: trường TH Nguyễn Thái Sơn, Phan Đình Phùng, Kỳ Đồng, Đô Lương, Nguyễn Việt Hồng, Dân lập Quốc tế nhận 60 HS/trường, có HKTT tại TP.HCM, trường sẽ có thông báo ngày phát hồ sơ. Từ ngày 20-25/6, Phòng Giáo dục sẽ gửi giấy mời cho phụ huynh, các trường đồng loạt thu nhận HS trong tuyến từ ngày 1-9/7, nếu còn chỗ trống sẽ thu nhận HS trái tuyến từ ngày 11/7. Ngày 30/7, các trường công bố danh sách HS vào lớp 1.

Lớp 6: Điểm chuẩn vào lớp 6 công lập là 16. Hai trường Colette, Lê Quý Đôn phải thu nhận trẻ trong tuyến, ưu tiên con em cán bộ công tác trên địa bàn quận. Riêng 3 trường Lương Thế Vinh (chuyển lại hệ công lập), Đoàn Thị Điểm, Bạch Đằng tuyển 100% HS hoàn thành bậc tiểu học (TH) tại các phường 10, 11, 12, 13, 14 và các lớp phổ cập (không quy định điểm chuẩn). Danh sách HS được xét tuyển vào lớp 6 công bố tại trường vào ngày 2/6. HS làm thủ tục nhập học từ ngày 20-25/6.

Riêng chương trình tăng cường tiếng Pháp tuyển 91 HS thuộc đối tượng hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Pháp của Trường TH Lương Định Của, hoàn thành bậc TH và đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra tiếng Pháp. Chương trình tăng cường tiếng Anh: THCS Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, Kiến Thiết nhận 60 HS/trường. Đối tượng dự tuyển: trường THCS công lập: đạt điểm A của Q.3, hoàn thành bậc TH; trường THCS bán công: đạt điểm B của Q.3 và hoàn thành bậc TH, các trường phát đơn từ ngày 21-26/6, ngày 12/7 khảo sát năng khiếu ngoại ngữ. Ngày 18/7, các trường công bố danh sách HS vào lớp 6.

Quận 4

Mầm Non: Thời gian chiêu sinh thống nhất đối với nhà trẻ và mẫu giáo từ ngày 1-15/8, ưu tiên nhận hồ sơ HS theo tuyến từ 1-6/8, trái tuyến từ 8-15/8.

Lớp 1: Nhận HS theo HKTT hoặc KT3, ở phường (P.) nào học tại phường đó. Phân tuyến cụ thể: Trường TH Nguyễn Huệ 1 tuyển các phường 1, 2 (P.1, 2); Bán trú Đoàn Thị Điểm (HS ở các phường); Nguyễn Huệ 3 (P.3), Vĩnh Hội (P.4), Đặng Trần Côn (P.5); Lý Nhơn (P.6, P.8 khu phố 1, 2); Bán công Chi Lăng (HS ở các phường); Cây Bàng (P.10, P.8 khu phố 3, 4); Bạch Đằng (P.9, P.12); Bến Cảng (P.13); Xóm Chiếu (P.14); Bán công Đống Đa (HS ở các phường); Tăng Bạt Hổ B (P.15, P.16 khu phố 1, 2, 3); Bán trú Nguyễn Trường Tộ (HS ở các phường); Trường 1/6 (HS có hoàn cảnh khó khăn); Khánh Hội B (P.18, P.16 khu phố 4). Từ ngày 1/7, Phòng Giáo dục sẽ phát giấy gọi trẻ đến từng gia đình, nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 11-20/7. Các trường Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trường Tộ, Bến Cảng, Vĩnh Hội mở một số lớp tăng cường tiếng Anh, thời gian sẽ được thông báo cụ thể tại trường. Ngày 30/7, các trường đồng loạt công bố danh sách HS vào lớp 1.

Lớp 6: Điểm chuẩn vào lớp 6 công lập là 16/5. Các trường gửi giấy báo nhập học tới từng hộ gia đình. Phân tuyến cụ thể như sau: THCS Vân Đồn nhận 201 HS trong toàn quận có điểm chuẩn là 18,25 hoặc 18 và có giấy công nhận HS năng khiếu cấp quận năm 2005; Nguyễn Huệ (P.1, 2, 5, 6, 9 và các Q.1, 3, 5, 6); Quang Trung (P.3, 4, 10 tổ 1 đến 18); Tăng Bạt Hổ (P.14 tổ 52 và tổ 26 đến tổ 50, P.15, P.16 tổ 1 đến tổ 15); Khánh Hội A (P.10 tổ 22 đến tổ 47, P.13, P.14 tổ 51 và tổ 1 đến tổ 25, P.16 tổ 16 đến tổ 56, P.18, các quận, huyện khác như Q.7, Nhà Bè, Cần Giờ...); Nguyễn Hữu Thọ (P.8, P.12, P.10 tổ 19 đến tổ 21); Chi Lăng (HS dưới 16,5 điểm). Ngày 27/6-1/7, các trường THCS nhận giấy báo nhập học, ngày 4-9/7 nhận HS trái tuyến, ngày 18.7 công bố danh sách HS trúng tuyển.

Quận 8:

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 6 công lập là 15,5 điểm. Chỉ tiêu phân tuyến sẽ công bố vào đầu tháng 6.

Quận 12:

Lớp 1: Nhận 100% trẻ đúng tuổi vào lớp 1.
Lớp 6: Nhận 100% HS hoàn thành bậc TH vào lớp 6.

Bích Thanh
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.