“Kẻ hủy diệt” trở thành di sản phim quốc gia của Mỹ

02/01/2009 10:24 GMT+7

(TNO) Một trong những bộ phim nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nam diễn viên Arnold Schwarzenegger, người đang giữ chức Thống đốc bang California, Kẻ hủy diệt (tựa tiếng Anh là The Terminator) đã được chọn vào danh sách các phim cần được bảo tồn của Cơ quan đăng ký phim quốc gia Mỹ.

Theo Reuters, bộ phim của đạo diễn James Cameron phát hành năm 1984 đã đạt được những giá trị nhất định về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ, đồng thời nó cũng gây ấn tượng bởi tính đột phá của nó đối với thể loại phim khoa học viễn tưởng.

Cùng với Kẻ hủy diệt, có 24 phim khác cũng được xem là di sản phim quốc gia của Mỹ tại buổi công bố hồi đầu tuần này, trong đó có Hallelujah (1929).

Hiện có khoảng 500 phim nằm trong danh sách các phim cần được bảo tồn của Cơ quan đăng ký phim quốc gia Mỹ.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.