Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc bị phạt gần 10 năm tù

16/04/2015 20:21 GMT+7

(TNO) Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê quán phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), thủ phạm trong vụ khống chế con tin ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) vừa bị Tòa tuyên phạt 9 năm 3 tháng tù giam.

(TNO) Chiều nay 16.4, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xét xử bị cáo Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê quán phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), thủ phạm trong vụ khống chế con tin ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, về 3 tội danh: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.

ke-khong-che-con-tin-o-khu-tap-the-thanh-xuan-bac-linh-an-111-thang-tuBình tại phiên xử
Quá trình xét xử, Bình khai nhận do lâm vào cảnh nợ nần, cộng với việc nhiều năm liền chỉ được làm bảo vệ tại Công ty Kho vận Đá Bạc mà không được làm công nhân kỹ thuật, đâm ra chán nản, tự ti với chính bản thân, nên quyết định nghỉ việc lên Hà Nội tìm việc làm. 
Sau một thời gian tìm việc ở Hà Nội, Bình hết tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Bình mang theo dao và đi xe buýt tới khu vực quận Thanh Xuân. Tới khoảng 1 giờ ngày 16.9.2014, Bình mang chiếu lên khu vực tầng 4 của nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc, để ngủ.
Đến khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (49 tuổi, chủ nhân phòng 401) mở cửa để đi chợ. Nghe tiếng động, Bình nảy sinh ý định dùng dao khống chế bà Hồng cướp tài sản. Khi bà Hồng kêu cứu và sự việc bại lộ, Bình kéo bà Hồng vào nhà và quát mọi người vào trong nhà đóng cửa lại. Lúc này, trong nhà bà Hồng còn có 3 người khác người trong khu tập thể.
ke-khong-che-con-tin-o-tap-the-thanh-xuan-bac-linh-an-11-thang-tu-giamBình được áp tải ra xe, về trại giam 
Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc đã chạy tới cửa nhà bà Hồng để quan sát. Thấy đông người, Bình bỏ ý định cướp tài sản và quay sang yêu sách muốn gặp người nhà.
Sau nhiều lần được công an vận động, thuyết phục, tới 10 giờ 45 phút cùng ngày, Bình đồng ý thả người và hạ vũ khí đầu hàng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, quyền sở hữu của người dân, gây hoang mang trong xã hội. Do vậy, cần có biện pháp phạt tù nghiêm khắc đối với Bình.
Sau khi nghị án, Tòa án quận Thanh Xuân quyết định tuyên phạt Bình 7 năm tù về tội Cướp tài sản, 9 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và 18 tháng tù giam với tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp mức hình phạt tù là 9 năm 3 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.