Kẻ trộm chuyên đột nhập cửa thiền

31/03/2015 11:11 GMT+7

Trong vòng 7 tháng, Phạm Ngọc Hồng (34 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền, vàng, ngoại tệ của các hòa thượng trụ trì tại 8 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trong vòng 7 tháng, Phạm Ngọc Hồng (34 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền, vàng, ngoại tệ của các hòa thượng trụ trì tại 8 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bị can Phạm Ngọc Hồng(ảnh nhỏ) đột nhập vào Chùa Trường Giác, trộm cắp tài sản trị giá 400 triệu đồng Bị can Phạm Ngọc Hồng (ảnh nhỏ) đột nhập vào chùa Trường Giác, trộm cắp tài sản trị giá 400 triệu đồng - Ảnh: Bảo Văn
Huy động lực lượng điều tra
Khoảng 10 giờ ngày 8.1.2014, bà Phạm Thị Thà (ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn), đang làm công quả tại chùa Mỹ Sơn, xã Hoài Mỹ thì có một thanh niên đi xe mô tô (không rõ biển số) đến hỏi: “Có thầy ở nhà không” và khi biết hòa thượng trụ trì đi cúng, anh ta đưa ra 200.000 đồng nhờ bà đi mua nước ngọt về cúng chùa. Khi bà Thà bê thùng nước ngọt về thì người thanh niên đó đã rời khỏi chùa từ lúc nào. Đến khoảng 11 giờ trưa, hòa thượng Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Mỹ Sơn đi cúng về, phát hiện phòng riêng bị kẻ gian phá cửa, két sắt để trong góc phòng bị phá hỏng và số tài sản gồm 40 triệu đồng tiền mặt, 350 USD bị mất cắp.
Trong lúc Công an H.Hoài Nhơn tiến hành điều tra truy xét thủ phạm thì nhiều ngôi chùa khác ở Bình Định liên tiếp bị kẻ gian lợi dụng hòa thượng trụ trì đi vắng lén lút phá khóa phòng riêng, phá khóa tủ trộm tài sản. Nhiều vụ tài sản bị mất cắp trị giá hàng trăm triệu đồng.
Trong đó, khoảng 2 tháng, từ ngày 23.5 đến 29.7.2014, kẻ gian liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm tài sản của hòa thượng, sư cô trụ trì 3 ngôi chùa trên địa bàn huyện Tuy Phước. Hòa thượng Thích Đồng Hương, trụ trì chùa Trường Giác tọa lạc ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước trưa 23.5 đi cúng về thấy cửa phòng riêng bị phá khóa, tủ sắt trong phòng bị phá hỏng, 97 chỉ vàng 24K, 20 triệu đồng tiền mặt, 3.500 USD để trong tủ bị mất cắp. Hòa thượng Thích Đồng Hương trình bày, trong số vàng bị mắt cắp có 50 chỉ SJC của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh là cháu gái gọi bằng chú ruột gửi vì nghĩ để trong chùa an toàn hơn ở nhà! Tổng số tài sản kẻ gian lấy cắp tại chùa Trường Giác trị giá khoảng 400 triệu đồng.
Chưa đến nửa tháng sau, ngày 4.6, hòa thượng Thích Thông Tường trụ trì chùa Quảng Phước tọa lạc ở xã Phước Quang, H.Tuy Phước báo cáo bị mất trộm 36 chỉ vàng 24K và 8,3 triệu đồng tiền mặt. Số tài sản trên được hòa thượng Thích Thông Tường cất trong tủ đặt tại phòng riêng, khi đi cúng đã khóa cửa phòng, cửa tủ cẩn thận nhưng vẫn bị kẻ gian lén vào cạy khóa trộm cắp. Vụ trộm thứ 3 xảy ra tại chùa Tân Long cũng tại xã Phước Quang vào ngày 29.7. Sư cô trụ trì Thích Nữ Tịnh Thành báo cáo 10 chỉ vàng 24K, 6 triệu đồng tiền mặt để trong phòng riêng, sau khi đi cúng về phát hiện bị mất cắp.
Lần theo dấu vết
Sau 10 ngày tập trung truy xét, đến giữa đầu tháng 8.2014, từ các nguồn tài liệu thu thập được, Công an H.Tuy Phước đã phác họa được chân dung nghi can. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người tầm thước, đi xe mô tô Exciter, biển số 76C1-189.64. Người thanh niên này đã từng xuất hiện tại một số chùa trên địa bàn huyện Tuy Phước và các huyện lân cận, mỗi khi gặp hòa thượng trụ trì anh ta nhờ xem giúp ngày giờ để mời đến cúng nhưng sau đó không quay lại. Nhiều người khẳng định người thanh niên đó nói giọng Quảng Ngãi.
Từ những tài liệu ban đầu này, Công an H.Tuy Phước xây dựng kế hoạch điều tra và cử tổ công tác đến Quảng Ngãi phối hợp cùng công an địa phương tổ chức truy xét đối tượng. Qua tra cứu hồ sơ đăng ký phương tiện giao thông, tổ công tác xác định Phạm Ngọc Hồng, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi là người đứng tên đăng ký xe mô tô Exciter 76C1-189.64. Cùng với tài ban đầu đó, tổ công tác còn được Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cung cấp hồ sơ quản lý đối tượng hình sự đối với Phạm Ngọc Hồng. Theo đó, Phạm Ngọc Hồng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và trốn khỏi nơi giam giữ, bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt tổng cộng 7 năm tù, ra trại năm 2005. Thời gian gần đây mặc dù không làm gì nhưng Hồng có nhiều tiền đánh bạc, cho vay nặng lãi.
Ngoài ra, qua nắm tình hình trinh sát còn được biết bà con thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên nhiều người thắc mắc: “Không biết nó (Phạm Ngọc Hồng) làm gì mà lâu lâu lại vào tiệm bán vàng, đô la”. Xác minh thông tin này trinh sát đã thu được chứng cứ quan trọng chứng minh Hồng là đối tượng gây ra những vụ trộm tài sản của các hòa thượng, sư cô trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Sau khi kiểm tra, đánh giá chứng cứ liên quan trực tiếp đến Phạm Ngọc Hồng, ngày 12.8.2014, đại tá Đoàn Mươi - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phước đã ký lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Hồng về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu Hồng khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm tài sản của các hòa thượng, sư cô trụ trì 8 ngôi chùa tọa lạc trên địa bàn tỉnh Bình Định với số tài sản trộm được trị giá 750 triệu đồng. Mới đây, Viện KSND tỉnh Bình Định đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Bình Định để xét xử Hồng về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.