"Kẻ trộm mặt trăng 2" đại náo phòng vé Bắc Mỹ

08/07/2013 21:50 GMT+7

(TNO) Trong khi các chú minion siêu quậy trong Despicable Me 2 - Kẻ trộm mặt trăng 2 đang rất được yêu mến thì bộ phim The Lone Ranger với sự tham gia của siêu sao Johnny Depp lại bị gắn mác “bom xịt”.

(TNO) Trong khi các chú minion siêu quậy trong Despicable Me 2 - Kẻ trộm mặt trăng 2 đang rất được yêu mến thì bộ phim The Lone Ranger với sự tham gia của siêu sao Johnny Depp lại bị gắn mác “bom xịt”.

>> Kẻ trộm mặt trăng" tái xuất
>> Chân dung "Kẻ trộm mặt trăng
>> Nhật thực" nhường chỗ cho "Despicable Me

Despicable Me 2 thành công ngoài mong đợi

Theo Reuters, Despicable Me 2, phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình ấn tượng năm 2010 đã có mở màn ấn tượng vào cuối tuần qua với 82,5 triệu USD.

Con số này gấp hơn 2 lần so với doanh thu 29,4 triệu USD của bộ phim ra mắt cùng thời điểm, Lone Ranger của hãng Walt Disney.

Kẻ trộm mặt trăng
 Hai đạo diễn Pierre Coffin và Chris Renaud tại buổi ra mắt của Despicable Me 2 hôm 22.6 tại Mỹ - Ảnh: AFP

Despicable Me 2 có nội dung xoay quanh nhân vật Gru, từ một kẻ trộm mặt trăng xấu xa trong phần 1 trở thành người cha đáng yêu của 3 cô con gái nuôi. Ông cùng với đoàn quân minion nhí nhố của mình quyết định hợp tác với “Liên minh chống ác nhân” để chống lại một âm mưu thôn tính thế giới.

76 triệu USD là kinh phí để sản xuất bộ phim. Hãng Universal cũng đã triển khai một chiến dịch tiếp thị khổng lồ, trong đó đưa chiếc khinh khí cầu màu vàng đầy những chú minion đến giao lưu khắp nước Mỹ.

Tại một số thị trường quốc tế, Kẻ trộm mặt trăng 2 đã được ra mắt cách đây 2 tuần và thu về 151 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim đến thời điểm này là 293 triệu USD.

“Không ai có thể tưởng tượng được Despicable Me 2 có thể thành công đến như vậy. Mọi người thực sự yêu mến bộ phim và đặc biệt là những chú minion”, Nikki Rocco, giám đốc phân phối nội địa của Universal nói.

Hãng này cũng đã lên kế hoạch cho một bộ phim kế tiếp, mang tên Minions, dự kiến ra mắt vào dịp Giáng sinh 2014.

Walt Disney trước nguy cơ thua lỗ vì Lone Ranger

Trái ngược với thành công của Despicable Me 2, The Lone Ranger, bộ phim mới nhất của tài tử Johnny Depp, đang đối mặt với một kết quả thất bại bất ngờ.

Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim truyền hình cùng tên, nổi tiếng vào thập niên 1950. Phim kể về hành trình bảo vệ công lý của chàng kỵ sĩ cô độc John Reid (Armie Hammer), cùng với người thổ dân trợ thủ Tonto (Johnny Depp).

Kẻ trộm mặt trăng 2
The Lone Ranger với sự tham gia của siêu sao Johnny Depp (giữa) đã nối gót After Earth của cha con Will Smith, trở thành “bom xịt” - Ảnh: AFP

Walt Disney đã chi ra khoảng 225 triệu USD để sản xuất bộ phim này, cộng thêm khoảng 100 triệu USD để quảng bá. Tuy nhiên đến thời điểm này, tổng doanh thu mà phim thu được trên toàn thế giới chỉ là 73,2 triệu USD.

“Điều này rõ ràng là đáng thất vọng”, Dave Hollis, phó giám đốc phân phối của Walt Disney nói. “Bộ phim đã không kết nối tốt với khán giả và chúng tôi thấy rất phiền lòng. Chúng tôi tưởng như mình đã có trong tay mọi điều kiện để bộ phim thành công”.

The Lone Ranger sẽ ra mắt tại Việt Nam từ ngày 12.7 tới, trong khi Despicable Me 2 đã bắt đầu công chiếu và thu hút khán giả Việt từ ngày 3.7.

Những cái tên còn lại trong top 5 phim tại khu vực Bắc Mỹ tuần qua lần lượt là The Heat của Sandra Bullock, bộ phim hoạt hình của hãng Pixar Monsters University, và bộ phim mới nhất của Brad Pitt, World War Z.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ (dịp cuối tuần 5.7 -7.7)

1. Despicable Me 2 - 82,5 triệu USD

2. The Lone Ranger - 29,4 triệu USD

3. The Heat - 25 triệu USD

4. Monsters University - 19,6 triệu USD

5. World War Z - 18,2 triệu USD

6. White House Down - 13,5 triệu USD

7. Man of Steel - 11,4 triệu USD

8. Kevin Hart: Let Me Explain - 10,1 triệu USD

9. This Is the End - 5,8 triệu USD

10. Now You See Me - 2,77 triệu USD

Phong Linh

>> Chuyên gia gốc Việt “lật tẩy” bí mật phim bom tấn 3D Hollywood
>> Phim "bom tấn" của Thành Long đến Việt Nam
>> Phim “bom tấn” Mỹ dành cho thiếu nhi dịp hè
>> Chiến hạm xứng đáng phim “bom tấn”
>> Hãng Disney đặt cược vào phim bom tấn
>> Sao Việt cùng fan đi xem phim “bom tấn”
>> Trung Quốc sẽ nhập thêm phim bom tấn của Mỹ
>> Warner Bros. mang phim “bom tấn” trở lại VN
>> Năm bộ phim bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất
>> Phim bom tấn của Tom Cruise bị kiện
>> Ngô Thanh Vân đóng phim "bom tấn" cùng Johnny Trí Nguyễn
>> Những phim bom tấn năm 2011
>> Tháng 5 xem phim bom tấn
>> Thất vọng phim “bom tấn” Hollywood

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.