Kẻ vác dao dài chém hàng xóm ở TP.HCM bị tuyên án tù

Huyền Mai
Huyền Mai
22/11/2019 15:30 GMT+7

Nghi anh Nghĩa, hàng xóm, đổ nước thải xuống nhà mình, bị cáo đã dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Ngày 22.11, liên quan đến vụ chém hàng xóm, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Kim Lãnh (32 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) 5 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".
Theo bản án sơ thẩm, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, ngày 15.3, Vũ Kim Lãnh cự cãi với hàng xóm của mình là Nguyễn Minh Nghĩa. Sau khi cãi nhau, bị cáo dùng con dao dài 40 cm chém nhiều nhát vào vai, cánh tay và vùng ngực của nạn nhân, gây tỷ lệ thuơng tật là 38%. TAND Q.Bình Tân đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lãnh khai, vì hàng xóm thường đổ nước thải từ ban công xuống nhà bị cáo, để thùng rác trước cửa không đậy nắp... khiến bị cáo bức xúc, không thể nhẫn nhịn được nữa. Tuy nhiên, phía bị hại, anh Nghĩa bác bỏ toàn bộ lời khai trên.
HĐXX cho rằng, sau khi chém hàng xóm, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng, đây là tình tiết mới mà HĐXX cấp sơ thẩm chưa xem xét. Vì vậy, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo từ bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.