Kênh rạch ngập rác ở TP.HCM

20/02/2019 10:35 GMT+7

Hiện nay, nhiều tuyến kênh rạch ở vùng ngoại ô TP.HCM bị cây cỏ và lục bình bao phủ làm ngăn dòng chảy, nước ứ đọng, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Cụ thể là kênh Tham Lương đoạn dọc đường CN1 (Q.Tân Phú nối với Q.Bình Tân), kênh Chiến Lược (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân - ảnh). Các kênh rạch này gánh đủ các loại rác thải, trong đó đa phần là rác thải sinh hoạt, túi ni lông, thùng mút xốp… do một số người thiếu ý thức vứt thẳng xuống kênh.
Không dừng lại ở đó, các kênh rạch còn oằn mình tiếp nhận lượng lớn nước thải công nghiệp do các nhà máy thải trực tiếp ra khiến dòng nước thường xuyên xảy ra hiện tượng sủi bọt, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Nhiều cư dân sống ở chung cư Gia Phú, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân cho biết, từ lâu lắm rồi người dân nơi đây phải chịu đựng thứ mùi hôi thối bốc lên từ kênh Chiến Lược. Khổ nhất là khi trời nắng, hoặc nước rút bớt là đen đặc lại, gió thổi qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc.
Trước thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng từ các dòng kênh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và sức khỏe người dân, các cấp chính quyền địa phương cần xử lý dứt điểm tình trạng trên để đảm bảo môi trường trong lành, tránh lây lan dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về việc giữ vệ sinh cho những dòng kênh.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.