Kênh rạch sẽ thông thoáng hơn với chương trình Chủ nhật xanh

Lê Thanh
Lê Thanh
03/06/2018 15:29 GMT+7

Ngày 3.6, tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (Q.12), Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết: “Chủ nhật xanh lần thứ 126 được triển khai rộng khắp tại 24 quận, huyện ở TP.HCM, ứng với các công việc cụ thể của mỗi địa phương nhằm tuyên truyền đến từng người dân để cùng tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5.6). Hoạt động của chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Ngay sau lễ ra quân, hơn 600 thanh niên tình nguyện đã bắt tay vào việc để vớt cỏ rác, lục bình khai thông dòng chảy tại rạch Tư Trang (P.An Phú Đông, Q.12), với chiều dài gần 700m.
Thanh niên tham gia ngày Chủ nhật xanh Ảnh: Lê Thanh
Đưa cánh tay lên gạt những gọt mồ hôi lem trên má, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh viên Trường ĐH Lao động xã hội, cơ sở tại TP.HCM, tâm tình: “Môi trường của con rạch như thế thì ô nhiễm quá. Mình cũng như bao bạn trẻ có mặt tại công trình này hôm nay có cùng một suy nghĩ, đó là làm được việc gì cho người dân nơi đây có chất lượng sống tốt hơn thì xong pha hết mình thôi, miễn sao mang lại được môi trường sống trong lành cho cộng đồng nơi đây là vui rồi”.
Chứng kiến hàng trăm thanh niên, sinh viên tình nguyện khai thông con rạch Tư Trang, ông Nguyễn Phước Đức (69 tuổi), ngụ tại số 2207/1A tổ 6, khu phố 1, P.An Thới Đông, Q.12 (TP.HCM) vui mừng cho biết: “Vậy là từ nay khu vực này sẽ giảm bớt muỗi rồi, kênh rạch được thông thoáng hơn, giảm mùi hôi đáng kể”.
Chùm ảnh do phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận thanh niên tình nguyện khơi thông rạch Tư Trang, Q.12

 
 
 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.