Kesha tố Dr Luke cướp mất trinh tiết lúc 18 tuổi

17/10/2014 09:13 GMT+7

(iHay) Kesha cáo buộc nhà sản xuất lừng danh Dr Luke đã lạm dụng tình dục khi cô còn trong trắng ở tuổi 18.

(iHay) Một nguồn tin cho biết trên New York Daily News hôm 16.10, Kesha cáo buộc nhà sản xuất lừng danh Dr Luke đã lạm dụng tình dục khi cô còn trong trắng ở tuổi 18.

>> Ca sĩ Kesha tố nhà sản xuất Dr.Luke lạm dụng tình dục 10 năm


Theo nữ ca sĩ, chuyện xảy ra đã lâu nhưng giờ mới tố cáo vì Dr. Luke đã đe dọa sự nghiệp và an nguy của mình - Ảnh: AFP 

Nữ ca sĩ Die Young đã đệ đơn trước tòa vào ngày 14.10, cáo buộc Dr.Luke đã lạm dụng cô từ khi mới kí hợp đồng vào năm 2005 đến nay gần 10 năm. Kesha cho biết nhà sản xuất Roar cho Katy Perry và Wrecking Ball cho Miley Cyrus dùng cách chuốc rượu và đưa ma túy cho cô sử dụng để làm mình mất tỉnh táo trước khi lạm dụng tình dục.

Nữ ca sĩ Tik Tok kể rằng Dr Luke đưa mình đến bữa tiệc sinh nhật ngôi sao nổi tiếng Paris Hilton cùng em gái Nicky Hilton và đưa thuốc gây nghiện cho cô. Giọng ca 27 tuổi nói cô thức dậy trong tình trạng khỏa thân, đau đớn trong khách sạn và nói mình bị xâm phạm. Kesha cũng tuyên bố Luke từng tấn công cô tại nhà riêng ở Malibu, buộc cô phải bỏ chạy bằng chân trần ra đường.

Dr Luke, tên thật là Luke Gottwald, thông qua luật sư phủ nhận cáo buộc này.

"Vụ kiện của Kesha là một 'tiểu thuyết' kỳ quặc. Khi sự thật phơi bày, chiến dịch bôi nhọ này sẽ chỉ làm tổn thương Kesha", luật sư của Dr Luke - Christine Lepera tuyên bố hôm 16.10.

Lepera cũng cho biết việc Kesha kiện ông bầu nhằm hủy hoại danh tiếng của Dr Luke và từ đó không cần làm theo hợp đồng nữa.

Các nguồn tin cho biết Kesha đang xem xét khả năng kiện hình sự và cung cấp các chứng cứ y khoa. Giọng ca có đĩa bạch kim đòi bồi thường thiệt hại và muốn thoát khỏi hợp đồng thu âm độc quyền.

Nguyễn Thủy

>> Đốt tiền tỉ kiểu Paris Hilton
>> Sau Jermaine Jones, Paris Hilton lại tiệc tùng cùng Neymar
>> Kim Kardashian và Paris Hilton làm lành sau nhiều năm 'cạch mặt' nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.