Kết quả Bỉ 1-0 Croatia: Lukaku lập công giúp tuyển Bỉ mạnh mẽ bước vào VCK EURO 2020

Minh Tân
Minh Tân
07/06/2021 06:34 GMT+7

Đội tuyển Bỉ đã hoàn thành quá trình chuẩn bị cho EURO 2020 với chiến thắng 1-0 trước Croatia và người lập công chính là ngôi sao Lukaku.

Đội tuyển Bỉ của Roberto Martinez sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch khi xếp ở bảng B cùng với Đan Mạch, Phần Lan và Nga. Đây là cơ hội để đội “Quỷ đỏ” tìm được danh hiệu lớn đầu tiên cho mình.

Bỉ (áo trắng) và Croatia đều muốn có chiến thắng để bước vào EURO 2020

Reuters

Đội hình ra sân:

Bỉ: Cortois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli, Mertens, Carrasco, Lukaku.

Croatia: Livakovic, Barisic, Celeta-Car, Vida, Vrsaljko, Kovacic, Brozovic, Modric, Rebic, Perisic, Petkovic.

Hiện trong đội hình của Bỉ có những ngôi sao như Romalu Lukaku, Kevin De Bruyne cùng hai anh em Eden và Thorgan Hazard đều đang ở giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp. Trong khi đó, vài trụ cột lớn tuổi như Axel Witsel, Dries Mertens và Thomas Vermaelen đều có thể sẽ đá giải đấu lớn cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Lukaku luôn là người chơi nổi bật trên sân

Reuters

Còn đội tuyển Croatia sau khi giành huy chương bạc ở World Cup 2018 đã sa sút. Hai trụ cột giàu kinh nghiệm Ivan Rakitic và Mario Mandzukic đã chia tay sự nghiệp quốc tế khiến Croatia suy yếu và buộc các trụ cột Luka Modric, Ivan Perisic hay Marcelo Brozovic phải nỗ lực cày ải.

Croatia đang trải qua giai đoạn khó khăn

Reuters

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều chơi rất chặt chẽ. Trong thế trận này, ngôi sao Lukaku đã tạo ra sự khác biệt khi liên tục gây khó khăn cho hàng thủ của Croatia. Phút 38, Lukaku chớp cơ hội sau một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm và tung cú sút chìm vào giữa mành lưới đội Croatia giúp Bỉ vượt lên dẫn trước 1-0.

Niêm vui tuyển Bỉ với bàn thắng của Lukaku

Reuters

Sang hiệp 2, Croatia cũng có cơ hội ghi bàn ở phút 52 khi Bruno Petkovic có một tình huống uy hiếp cầu môn với quả đánh đầu gần chấm phạt đền, đưa bóng đi vào giữa khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Thibaut Courtois đã trình diễn khả năng phản xạ tuyệt vời của mình để ngăn không cho bóng đi vào lưới.

Hazard trở lại sau thời gian chấn thương

Reuters

Những phút cuối trận, HLV Martinez đã tung cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Eden Hazard vào thay Dendoncker. Nhưng do thời gian còn lại quá ít nên Hazard không thể hiện được nhiều. Dù chiến thắng với tỷ số tối thiểu, nhưng đây cũng là kết quả giúp tuyển Bỉ có được tinh thần để bước vào VCK EURO sau trận hòa với Hy Lạp vài ngày trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.