Kết quả EURO 2020, đội tuyển Ý 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ: ‘Azzurri’ rực rỡ ngày mở màn

Giang Lao
Giang Lao
12/06/2021 03:59 GMT+7

Rạng sáng 12.6, đội tuyển Ý khởi đầu VCK EURO 2020 bằng chiến thắng đầy thuyết phục và mỹ mãn trước Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 trên sân Olimpico ở Rome tại bảng A trong ngày khai mạc.

Trận thắng này giúp đội tuyển Ý tiếp tục gia tăng thành tích bất bại của mình lên con số 28 trận gần đây, cũng như có khởi đầu như mơ tại EURO 2020 bằng phong cách mới chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả.
Đội hình thi đấu 2 đội
- Thổ Nhĩ Kỳ (4-1-4-1): Cakir, Celik, Demiral, Soyuncu, Meras, Yokuslu (Kahveci 65’), Karaman (Dervisoglu 76’), Tufan (Ayhan 64’), Yazici (Cengiz Under 46’), Calhanoglu, Yilmaz
- Ý (4-3-3): Donnarumma, Florenzi (Lorenzo 46’), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli (Cristante 74’), Berardi (Bernardeschi 85’), Immobile (Belotti 81’), Insigne (Chiesa 81’)
- Bàn thắng: Demiral (đá phản) 53’, Immobile 66’, Insigne 79’ (Ý)
Sau lễ khai mạc đậm chất nghệ thuật trên sân Olimpico, đội tuyển Ý đã nhập cuộc đầy hứng khởi khi ép sân hoàn toàn đội khách Thổ Nhĩ Kỳ.

ễ khai mạc đậm chất nghệ thuật trên sân Olimpico

AFP

HLV Roberto Mancini tung ra sân đội hình 4-3-3 đậm chất tấn công với bộ ba tiền vệ Manuel Locatelli, Jorginho và Nicolo Barella, trong khi ở hàng tiền đạo là Lorenzo Insigne, Ciro Immobile và Domenico Berardi.
Tuy nhiên, thật tiếc là dù nắm mọi quyền chủ động trên sân, đội tuyển Ý tạo nhiều cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng các tiền đạo Insigne và Immobile lại rườm rà trong các pha dứt điểm.

Trung vệ Giorgio Chiellini suýt ghi bàn ở hiệp 1

AFP

Tình huống nguy hiểm nhất của đội tuyển Ý là pha đánh đầu tuyệt đẹp của trung vệ Giorgio Chiellini lên tham gia tấn công ở hiệp 1 nhưng bị thủ môn Ugurcan Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ) xuất sắc đẩy ra.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ hầu như chỉ lo phòng ngự trước sức tấn công vũ bão của đội tuyển Ý và không tạo ra được bất cứ cơ hội sút khung thành nào khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma phải trổ tài.

Tiền đạo Lorenzo Insigne chơi đầy cố gắng và đã có bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Ý

AFP

Ở hiệp 2, HLV Roberto Mancini tung Giovanni Di Lorenzo vào thay Alessandro Florenzi để tăng sức tấn công. Nhờ đó, sức ép đội tuyển Ý ngày càng mạnh hơn.

Tiền vệ Jorginho (trái) giúp đội tuyển Ý hoàn toàn khống chế thế trận trước Thổ Nhĩ Kỳ

AFP

Ngay phút 53, từ pha tấn công bên cánh phải đường chuyền của Nicolo Barella cho tiền đạo Domenico Berardi tung quả tạt vào giữa không mấy nguy hiểm nhưng đã khiến hậu vệ Merih Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ) lúng túng phản lưới nhà giúp “Azzurri” phá vỡ thế bế tắc. 

Domenico Berardi góp công trong bàn mở tỷ số của đội tuyển Ý

AFP

Sau bàn thắng, đội tuyển Ý hầu như chỉ thi đấu trên phần sân Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép liên tục trước khi đến lượt Ciro Immobile ở phút 66 gia tăng cách biệt lên 2-0. Sau đó, ở phút 79 đến lượt Lorenzo Insigne lập công để ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội tuyển Ý ở ngày ra quân bảng A và EURO 2020.
Với trận thắng đậm ngày ra quân, đội tuyển Ý có nhiều lợi thế sớm giành vé đi tiếp ở bảng A với trận kế tiếp gặp Thụy Sĩ lúc 2 giờ rạng sáng ngày 17.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.