Kết quả Úc 4-0 Việt Nam, vòng loại World Cup 2022: Thầy trò ông Park vẫn chưa có điểm

27/01/2022 15:03 GMT+7

Thua Úc 0-4 ở lượt trận diễn ra chiều 27.1, tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng .

Tường thuật trực tiếp
Úc vs Việt Nam

*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Động thái hoàn toàn khác nhau của các nhà cầm quân khiến trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào 16 giờ 10 hôm nay càng trở nên đáng xem.

“Úc thích tấn công biên thì cứ làm thế đi”

Xuất hiện trong cuộc họp báo trực tuyến trước trận thay cho HLV trưởng Arnold (đang bị Covid-19), trợ lý Meulensteen phát biểu một cách trực diện, không tránh né, vòng vo: “Đội Úc đã và luôn tự tin khi đối đầu với tuyển Việt Nam mà điều này đã được chứng minh bằng trận thắng đầy thuyết phục của chúng tôi ở lượt đi ngay trên sân khách. Ở lượt về, chúng tôi tiếp tục tiếp cận trận đấu tích cực, sẵn sàng đối đầu với khó khăn dù thách thức đó có lớn thế nào. Chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ vào cánh của tuyển Việt Nam để kết thúc sớm trận đấu.

Chìa khóa để đánh bại tuyển Việt Nam là sự kiên nhẫn. Các cầu thủ sẽ chơi pressing tầm cao ngay từ đầu và sẽ duy trì tốc độ cao suốt trận. Không giảm tốc độ không đồng nghĩa với sự vội vàng. Tôi nhắc lại chúng tôi sẽ đánh mạnh vào 2 cánh và kiên nhẫn dùng những đường chuyền linh hoạt, chuẩn xác để tìm kiếm cơ hội. Trận đấu sẽ được định đoạt bởi những pha bóng dứt khoát và hiệu quả mà đội Úc tạo ra. Tuyển Việt Nam chỉ mang đến Úc 3 tiền đạo nên họ sẽ chơi phòng ngự là chủ yếu. Chúng tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh”. Thông điệp hùng hồn này của cựu phó tướng Sir Alex Ferguson cũng ngay lập tức được chuyển đến HLV Park Hang-seo và phản ứng của ông là: “Ồ, họ nói như vậy à. Úc thích tấn công biên vậy thì cứ để đối thủ của chúng tôi thực hiện đúng như lời họ nói đi”.

Đều cực kỳ khát điểm

Điểm chung của 2 đối thủ ở trận đấu lượt về nằm ở vấn đề nhân sự. Nếu tuyển Việt Nam không chỉ thiếu vắng tiền đạo mà còn khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ thì đội Úc cũng khuyết nhiều nhân vật trụ cột ở tuyến giữa và hệ thống phòng ngự (tiền vệ Ajdin Hrustic, hậu vệ trái số 1 Aziz Behich, trung vệ trẻ tài năng Harry Souttar - những trụ cột ở trận lượt đi ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình đều vắng mặt). Nhưng mỗi đội lại có cách giải quyết không hoàn toàn giống nhau. Trợ lý Meulensteen quả quyết: “Mục tiêu của Úc ở trận này là không đổi dù con người bị xáo trộn. Chúng tôi kiên định với mục tiêu chiến thắng và xây dựng chiến lược bài bản cho trận này. Đội Úc sẽ xoay tua đội hình, sử dụng nhân sự một cách hợp lý nhất để có được trọn vẹn 3 điểm. Việt Nam là một đối thủ khó chịu nên chúng tôi phải chơi với cường độ cao hơn, trực diện hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, phòng ngự tốt hơn. Điều quan trọng nhất là tận dụng thật hiệu quả các cơ hội ghi bàn. Phải chơi tập trung và chú ý đến từng chi tiết nhỏ của trận đấu. Phải đánh bại đối phương”.

Trận lượt đi tại Mỹ Đình, Việt Nam thua Úc 0-1 nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cần phát huy ở lượt về chiều nay

MINH HOÀNG

Còn HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam đã thua 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup. Úc đang đứng thứ 3 bảng B và đang trong cuộc đua quyết liệt để giành vé dự World Cup 2022. Họ có lợi thế sân nhà nên sẽ quyết thắng bằng mọi giá. Chúng ta rất cần điểm, hy vọng có ít nhất 1 điểm. Còn Úc cũng cần điểm. Vì thế, chúng ta phải có đối sách cả về chiến thuật lẫn con người. Tìm nhược điểm của đội hàng đầu châu Á như Úc rất khó, bởi họ nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. Nhưng mọi đội bóng, mọi cầu thủ trên đời này dù mạnh cỡ nào cũng đều có nhược điểm cả. Việt Nam đã thua Úc ở lượt đi nên cũng có những kinh nghiệm và sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất có thể”.

Dưới góc độ nhà quan sát, cựu hậu vệ Trần Công Minh nhận định: “Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 rất tốt khi chúng ta chơi phòng ngự phản công sắc nét. Những cú sút của Quang Hải, Hồng Duy đã thật sự gây khó khăn cho đối phương. HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục cho toàn đội chơi phòng ngự chắc chắn với lối đá điềm tĩnh, không để rơi vào chiếc bẫy tốc độ mà Úc chủ ý giăng ra. Nếu Hùng Dũng có phong độ tốt sẽ giúp tuyển Việt Nam không quá lép vế vì Dũng có khả năng đánh chặn từ xa. Khác với lối chơi tấn công đa dạng của Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, lối chơi của Úc khá đơn giản với những pha tấn công từ hai biên, đặc biệt là biên phải do cầu thủ Rhyan Grant (người ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi) lĩnh xướng. Vì thế, tuyển Việt Nam cần phải có phương án khóa chặt 2 biên để không cho Rhyan Grant và Brad Smith (biên trái) dễ dàng băng lên tạt bóng. Trước đối thủ vượt trội, dĩ nhiên cơ hội của chúng ta là không nhiều, vì thế các học trò HLV Park Hang-seo cần chắt chiu mọi cơ hội có được. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cần tích cực dứt điểm khi có bóng tốt. Sút nhiều biết đâu cơ hội và may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Tôi rất mong Việt Nam có một trận hòa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.