Kết quả vòng 1/8 EURO 2020, tuyển Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha: Ronaldo xách va-li về nước

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/06/2021 04:15 GMT+7

Tuyển Bồ Đào Nha và siêu sao Cristiano Ronaldo đã thất bại trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi nhận thất bại 0-1 trước Bỉ ở vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra rạng sáng nay (28.6, giờ VN).

Ở trận này, Eden Hazard một lần nữa có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Bỉ. Tiền đạo ngôi sao của Real Madrid đã chơi 90 phút trước Phần Lan ở lượt cuối vòng bảng và đây được cho là kế hoạch của HLV Roberto Martinez để giúp anh đạt thể lực cao nhất cho trận đấu vòng 1/8. Trong khi đó, HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha thực hiện 2 sự thay đổi so với trận đấu trước khi Diogo Dalot vào thay Nelson Semedo ở vị trí hậu vệ phải, còn Joao Palhinha thay thế Danilo Pereira ở hàng tiền vệ.

Bản tin Euro 28.6: Bồ Đào Nha trở thành cựu vương, Hà Lan gây thất vọng

Đội hình ra sân

Bỉ (3-4-3): Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen; Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard; Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard

Bồ Đào Nha (4-3-3): Rui Patricio; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Joao Palhinha, Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

Cầu thủ ghi bàn - Bỉ: Thorgan Hazard (42’)

Cả hai đội nhập cuộc đầy thận trọng khiến thế trận khá té tẻ nhạt trong suốt hiệp 1. Tuyển Bỉ - đội đang giữ vị trí số 1 thế giới, vẫn trung thành với lối chơi tấn công nhờ sự cơ động của Lukaru và những tình huống di chuyển rộng của Eden Hazard và De Bruyne.

Thủ môn Rui Patricio bất lực trước cú dứt điểm quá khó của Thorgan Hazard

AFP

Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha trung thành với chiến thuật quen thuộc của HLV Santos, chơi chặt chẽ và chờ thời cơ ở các pha bứt tốc của Ronaldo và Jota. Tuy nhiên, với việc chơi với đội hình thấp, nhà vô địch không thể có những pha phối hợp thực sự gây khó cho hàng thủ của Bỉ.
Dẫu vậy, khi hiệp 1 tưởng như khép lại với những thông số nghèo nàn thì một siêu phẩm sút xa của tiền vệ Thorgan Hazard đã phá vỡ bế tắc ở phút 42. Sau khi nhận bóng từ Thomas Meunier chếch về phía cánh trái, người em trai của Eden Hazard đã tung một cú sút xa trái phá ở cự ly khoảng 25m khiến thủ môn Rui Patricio (Bồ Đào Nha) bất lực, mở tỷ số cho tuyển Bỉ.

Thorgan Hazard (phải) tạo ra bước ngoặt của trận đấu

AFP

Bàn thua buộc tuyển Bồ Đào Nha phải đẩy cao đội hình và nhịp độ trận đấu trong hiệp 2. Trong khi đó, HLV Santos sớm tung Bruno Fernandes và Joao Felix vào sân thay Bernardo Silva và Moutinho để làm mới hàng công. Thế nhưng, nhà vô địch vẫn gặp khó để tìm đường đến khung thành của Thibaut Courtois khi thiếu sự ăn ý cần thiết để có những đường chuyền quyết định.

Ronaldo (phải) bất lực trước hàng thủ tuyển Bỉ

AFP

Hàng thủ tuyển Bỉ chơi khá tốt khi gần như “phong toả” được Ronaldo, trong khi Eden Hazard phải gánh trọng trách ở hàng công do De Bruyne sớm rời ở đầu hiệp 2 vì chấn thương. Các pha xử lý kỹ thuật và tinh tế của cựu ngôi sao CLB Chelsea đã không ít lần khiến hàng thủ của tuyển Bồ Đào Nha không ít lần rối loạn.
Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, nhà vô địch gia tăng sức ép nhưng lần lượt Dias và Guerreiro đều không thể thắng được thủ môn Courtois và cột dọc trước các cơ hội ngon ăn.

Tuyển Bỉ sẽ gặp Ý ở tứ kết

AFP

Với thất bại sát nút, tuyển Bồ Đào Nha đã thành cựu vô địch phải sớm xách va-li về nước. Trong khi đó, ở tuổi 36, đây chắc chắn là kỳ EURO cuối cùng của Ronaldo. Siêu sao của Juventus sẽ càng luyến tiếc khi anh đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” EURO 2020 (5 bàn) và tạm lỗi hẹn với hy vọng phá vỡ kỷ lục 109 bàn thắng quốc tế của huyền thoại Ali Daei của Iran. Trong khi đó, tuyển Bỉ xứng đáng đi tiếp sẽ đụng độ Ý ở tứ kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 3.7 (giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.