Kết quả vòng 1/8 EURO 2020, tuyển Ý 2-1 Áo: Thắng nghẹt thở ở hiệp phụ, ‘Cơn lốc thiên thanh’ vào tứ kết

Giang Lao
Giang Lao
27/06/2021 04:51 GMT+7

Rạng sáng 27.6, tuyển Ý hùng mạnh phải chờ đến hiệp phụ mới khuất phục được tuyển Áo tỷ số 2-1 trên sân Wembley ở London, Anh tại vòng 1/8 EURO 2020 để giành suất vào tứ kết.

Trận thắng kịch tính của tuyển Ý nhờ công của 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Federico Chiesa và Matteo Pessina ghi bàn ở các phút 95 và 105+1 ở hiệp phụ.
Đội hình thi đấu 2 đội:
Ý (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.
Áo (4-2-3-1): Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.
Bàn thắng: Federico Chiesa 95', Matteo Pessina 105+1 (Ý); Sasa Kalajdzic 114’ (Áo)
Kết quả này cũng thiết lập kỷ lục bất bại 31 trận liên tiếp (gồm 26 thắng, 5 hòa) kể từ tháng 9.2018, chính thức phá kỷ lục dưới thời HLV Vittorio Pozzo trong giai đoạn 1935 – 1939 (30 trận bất bại). Trong đó có 12 trận thắng liên tiếp, ghi 34 bàn, nhưng họ đã để lọt lưới bàn đầu tiên khi bị tuyển Áo gỡ bàn ở phút 114 do Sasa Kalajdzic ghi.

Bản tin Euro 27.6: Gareth Bale ngậm ngùi rời giải; đội tuyển Ý giành vé vào tứ kết đầy kịch tính

Trước đó, ở đầu trận HLV Roberto Mancini thực hiện 7 sự thay đổi trong thành phần của tuyển Ý so với trận gần nhất thắng xứ Wales 1-0, trong đó Manuel Locatelli được Marco Verratti thế chỗ đá chính.
Trong khi tuyển Áo không có thay đổi nào, nhưng đã quay lại đội hình chơi phòng ngự chắc chắn 4-2-3-1 với ngôi sao David Alaba thi đấu ở cánh trái.

Tuyển Ý đã gặp đối thủ tuyển Áo cực kỳ khó nhằn

AFP

Ở hiệp 1, tuyển Ý tiếp tục nắm thế chủ động, nhưng lần này họ đã gặp phải tuyển Áo tổ chức chặt chẽ và khóa chặt mọi hướng tấn công. Vì thế, tuyển Ý không thể đẩy cao đội hình chơi tốc độ như mọi khi, và chỉ tạo được 3 cơ hội ở 45 phút đầu tiên trận đấu nhưng các cú sút xa của Ciro Immobile hay Leonardo Spinazzola đều chệch khung thành. Phía tuyển Áo, tiền đạo Marko Arnautovic cũng có một cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Donnarumma.
Trong hiệp 2, tuyển Ý đẩy cao tốc độ tấn công hơn nhưng tiếp tục vấp phải bức tường phòng ngự của tuyển Áo, chưa kể họ còn bị đối phương phản công suýt gây bất ngờ ở phút 51 khi David Alaba có pha sút phạt ngay trước vòng 16m50 không thành.

David Alaba suýt mở tỷ số cho tuyển Áo ở đầu hiệp 2

AFP

Phút 65, tuyển Ý những tưởng đã nhận bàn thua đầu tiên tại EURO 2020 khi Arnautovic của Áo đưa bóng vào lưới từ pha kiến tạo của Alaba. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor (người Anh) kiểm tra lại VAR đã từ chối bàn thắng vì Arnautovic ở thế việt vị.
Sau bàn suýt thua, HLV Roberto Mancini phải tung Manuel Locatelli và Matteo Pessina vào thay Marco Verratti và Nicolo Barella để làm mới hàng tiền vệ tuyển Ý, cũng như sau đó thay đổi hàng công với Andrea Belotti và Federico Chiesa vào thay Ciro Immobile và Domenico Berardi. 

Ciro Immobile bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho tuyển Ý ở hiệp 1

AFP

Tuy vậy, sức ép tạo ra của tuyển Ý không thể vượt qua hàng thủ tuyển Áo chơi quá chặt chẽ và luôn bọc lót kín kẽ, khiến trận đấu trôi dần vào các phút cuối mà không có cơ hội nào được chuyển thành bàn thắng phải thi đấu thêm các hiệp phụ.
Ở hiệp phụ, tuyển Ý đã thay đổi cục diện trận đấu, khi những thay đổi của HLV Roberto Mancini bắt đầu phát huy tác dụng. Phút 95, đường chuyền mở bóng của Manuel Locatelli giúp Leonardo Spinazzola có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Federico Chiesa thoát khỏi sự kèm cặp của Alaba trước khi tung cú sút hiểm mở tỷ số 1-0 trận đấu. 

Federico Chiesa vào sân ở hiệp 2 đã thay đổi cục diện ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Ý

AFP

Bàn thắng này như giải tỏa mọi sức ép cho tuyển Ý, giúp họ chơi thanh thoát hơn ở các đợt tấn công và suýt nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 103 khi Insigne có pha sút phạt hiểm hóc buộc thủ môn Bachmann phải bay hết người đẩy ra.
Mặc dù vậy, cũng chỉ hơn 2 phút sau, phút 105+1, tiền đạo vào thay người Matteo Pessina kịp gia tăng cách biệt lên 2-0 cho tuyển Ý. Trong hiệp phụ thứ 2, những nỗ lực của tuyển Áo chỉ an ủi bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Kalajdzic.
Ở tứ kết EURO 2020, đội tuyển Ý gặp đội thắng cặp tuyển Bỉ gặp tuyển Bồ Đào Nha (thi đấu lúc 2 giờ, rạng sáng ngày 28.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.