Kết quả vòng bảng Europa League: Leicester và Napoli bất ngờ bại trận

01/10/2021 06:12 GMT+7

Các đội bóng lớn của Anh và Ý là Leicester và Napoli bất ngờ bị đánh bại ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Europa League vừa kết thúc vào rạng sáng nay (1.10).

Đến làm khách trước Legia Warszawa (Ba Lan), Leicester hoàn toàn được đánh giá cao hơn bởi chất lượng đội hình của họ vượt trội so với đối thủ.
Tuy nhiên, HLV Brendan Rodgers có phần chủ quan khi cất James Maddison, Jamie Vardy, Harvey Barnes trên băng ghế dự bị. Đội hình 2 của đại diện Ngoại hạng Anh vẫn chơi tương đối tốt, nhưng họ không thể gây được sức ép lên chủ nhà Legia Warszawa.
Các cầu thủ Legia Warszawa chơi rất hay với thế trận phòng ngự phản công đầy lợi hại. Phút 31, từ đường chuyền của Josue, Emreli đã ghi bàn đưa đại diện của Ba Lan dẫn trước.
Thời gian còn lại sau đó Leicester có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng họ không tận dụng được. HLV Brendan Rodgers cũng lần lượt đưa các trụ cột của mình vào sân ở cuối hiệp 2, nhưng đã quá muộn bởi hàng phòng ngự Legia Warszawa chơi quá hay. Cuối trận, chính đội chủ nhà có nhiều pha ăn bàn hơn từ các đợt phản công nhưng họ đã không tận dụng được.
Thắng Leicester 1-0, Legia Warszawa dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Trong khi Leicester rơi xuống cuối bảng chỉ với 1 điểm có được.

Napoli (áo xanh) thua trên sân nhà

AFP

Ở trận đấu còn lại bảng này, Napoli cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Leicester khi để thua Spartak Moscow 2-3 ngay trên sân nhà. Napoli chơi hay từ đầu trận với bàn thắng sớm của Elmas ngay phút đầu tiên. Đáng tiếc, chiếc thẻ đỏ tai hại của Mario Rui ở phút 29 khiến đại diện nước Ý chỉ còn 10 người.
Spartak Moscow đã chơi hay và vùng lên mạnh mẽ với 3 bàn thắng của Promes (2 bàn) và Ignatov.
Đội khách cũng mất người ở phút 82 do Caupriez lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân, nhưng Napoli chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3 do công Osimhen ghi ở phút 90+4. Thua trận này, Napoli xếp hạng 3 chỉ với 1 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.