Kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2008

10/07/2008 21:34 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, tại đợt 2 này có thêm 256 TS bị xử lý kỷ luật. Số giám thị vi phạm quy chế là 22 người, tổng số cả hai đợt là 33 người…

TP.HCM: Nhiều trường đạt tỷ lệ trên 70% TS dự thi

Tổng hợp thi ĐH đợt 2 tại khu vực TP.HCM, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có số thí sinh (TS) dự thi đông nhất (37.920, đạt tỷ lệ 78,65% so với số đăng ký dự thi). Các trường đạt tỷ lệ trên 70% khác có: các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM: 78,01%; ĐH Y Phạm Ngọc Thạch: 78,64%; ĐH Y Dược TP.HCM: 78,53%; ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM: 76,14%; ĐH Mở TP.HCM: 74,12%; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 74,09%; ĐH Marketing: 73,79%; ĐH Tôn Đức Thắng: 73,45%;  ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM: 70,54%.

Nhựt Quang

Đà Nẵng: không có thí sinh vi phạm quy chế thi ở 2 môn thi cuối

Tại các hội đồng thi của Đà Nẵng, ở đợt 2 chỉ có 2 TS bị đình chỉ. Tỷ lệ bỏ thi của TS trong đợt 2 từ môn đầu tiên đến môn thi cuối là 0,37% - rất thấp so với các kỳ tuyển sinh. Tại một số hội đồng thi, mặc dù công tác bảo vệ an ninh trật tự gắt gao, nhưng hiện tượng ách tắc giao thông trước các hội đồng thi vẫn xảy ra như Trưng Vương, Kim Đồng, Trần Hưng Đạo... Sau 2 đợt thi, lực lượng thanh niên tình nguyện của chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại Đà Nẵng đã hỗ trợ tư vấn thông tin cho 15.016 lượt TS, giới thiệu 4.040 chỗ trọ miễn phí và hơn 8.500 chỗ trọ giá rẻ cho TS, phát 15.000 bản đồ TP, cung cấp 4.500 cẩm nang mùa thi cho các TS đến thi tại Đà Nẵng.

Diệu Hiền

Huế: Thêm 62 thí sinh “bỏ cuộc” giữa chừng

Kết thúc đợt thi thứ 2 (đối với TS các khối B, C, D) tại Hội đồng thi Đại học Huế có thêm 62 TS bỏ thi, 2 TS bị đình chỉ (trong đó có thêm một trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi) và 2 TS bị kỷ luật mức khiển trách. Các TS thuộc các khối M, H, T trong chiều hôm qua và hôm nay vẫn còn tiếp tục thi những môn năng khiếu. PGS.TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo Đại học Huế, cho biết, năm nay, tuy Học viện m nhạc Huế đã tách ra khỏi Đại học Huế, nhưng các TS thi vào các ngành âm nhạc vẫn tham dự kỳ thi chung, trừ những môn năng khiếu Học viện m nhạc tổ chức thi riêng.

Bùi Ngọc Long

Cụm thi Quy Nhơn: An toàn, nghiêm túc

Có 31.807 TS dự thi buổi thi chung cuối cùng của đợt 2, tỷ lệ 74,16%; riêng ĐH Quy Nhơn có 12.263 TS dự thi, tỷ lệ 70,38%. 2 TS bị khiển trách và 1 TS bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại di động. Hôm nay 11.7, ĐH Quy Nhơn tiếp tục tổ chức thi các môn năng khiếu, với gần 2.000 TS. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo nên suốt 2 đợt thi diễn ra rất an toàn, nghiêm túc.

Đình Phú

Nha Trang:  2.389 thí sinh bỏ thi

Ngày thi cuối cùng của đợt 2, tại 3 điểm tổ chức thi vào ĐH Nha Trang là TP NhaTrang, Cần Thơ, Bắc Ninh, có 2.389 TS bỏ thi, 7.671/10.060 TS đăng ký đến thi, đạt tỷ lệ 76,25%. Không có trường hợp nào bị đình chỉ thi.

Hữu Trí

Cụm thi Cần thơ: 8 thí sinh  bị đình chỉ

Thi môn cuối, toàn cụm có 48.194 TS tham dự đạt tỷ lệ 74,5%. Trong buổi thi này, 4 TS bị đình chỉ do mang theo điện thoại di động, sử dụng tài liệu và  2 TS bị khiển trách. Kết thúc đợt 2, Cụm thi Cần Thơ có 11 TS bị kỷ luật trong đó 8 đình chỉ, 1 cảnh cáo, 2 khiển trách. TS vi phạm vì mang theo điện thoại di động, xem tài liệu trong phòng lẫn nhà vệ sinh, coi bài bạn, cố tình không buông bút khi đã hết giờ... Dù lượng TS dự thi tăng cao nhưng với những nỗ lực vượt bậc, toàn cụm không xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào.

Quang Minh Nhật

ĐH Tây Nguyên:  Hơn 200 thí sinh thi phải đăng ký lại ngành dự thi

Chiều ngày 10.7, một sự cố hy hữu diễn ra khi hơn 200 TS các tỉnh có hộ khẩu ngoài khu vực Tây Nguyên đăng ký dự thi ngành Dược và Bác sĩ răng - hàm - mặt tại ĐH Tây Nguyên đã phải làm lại thủ tục đăng ký sang ngành dự thi khác. PGS-TS Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng ĐH Tây Nguyên, cho biết: nguyên nhân của việc này là do hai ngành học Dược và Bác sĩ răng - hàm - mặt được đào tạo theo hình thức liên kết giữa ĐH Tây Nguyên và ĐH Y dược TP.HCM. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 50 SV đối với ngành Dược và 20 SV đối với ngành Bác sĩ răng - hàm - mặt và tiêu chí là TS dự thi phải có hộ khẩu ở khu vực Tây Nguyên. ÔngThao cho rằng, điều này được ghi rõ trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2008”, nhưng có thể do nhiềuTS không phải trong diện tuyển sinh không đọc kỹ nên vẫn đăng ký dự thi vào hai ngành học trên. Do không liên lạc được với TS trước kỳ thi nêntrường ĐH Tây Nguyên phải thông báo vào ngày thi đầu tiên của đợt 2 và khi thi xong vào chiều qua mới tiến hành đăng ký lại cho các TS vào học một ngành khác. Nhiều TS cho biết, việc thông báo thay đổi đăng ký ngành dự thi này đã ảnh hưởng đến tâm lý và kết quả làm bài thi không được tốt.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.