Kết thúc sứ mệnh tàu con thoi đầu tiên trong năm

22/02/2010 13:12 GMT+7

(TNO) Tàu Endeavour và phi hành đoàn sáu người đã trở về Trái đất an toàn, sau sứ mệnh tàu con thoi đầu tiên trong năm đến lắp đặt bộ phận quan trọng cuối cùng cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có tên Tranquility Node 3, theo BBC.

 


Tàu Endeavour hoàn thành sứ mệnh kéo dài 14 ngày - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết, tàu Endeavour hạ cánh tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) vào lúc 22 giờ 20 phút tối 21.2 (giờ địa phương, tức 10 giờ 20 phút sáng nay 22.2, giờ VN). Như vậy, tàu Endeavour đã kết thúc hành trình kéo dài hai tuần với khoảng 9,17 triệu km chu du trong không gian.

Trong gần 10 ngày có mặt trên ISS, các phi hành gia tàu Endeavour gồm: chỉ huy trưởng George Zamka, phi công Terry Virts và các nhà du hành Kathryn Hire (nữ), Stephen Robinson, Nicholas Patrick, Robert Behnken đã hoàn tất việc lắp đặt mô-đun Tranquility và cửa vòm (Cupola) trị giá hơn 400 triệu USD vào trạm.

Trong đó, hai phi hành gia Behnken và Patrick đã thực hiện ba chuyến đi bộ ngoài khoảng không với tổng thời gian là 18 giờ 14 phút. Như vậy, số lần đi bộ ngoài không gian để xây dựng trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD với sự hợp tác của 16 nước là 140 lần với hơn 873 giờ.

Được biết, sứ mệnh tàu Endeavour là một trong năm chuyến bay cuối cùng của đội tàu con thoi của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Chuyến bay tiếp theo là của tàu Discovery dự kiến được phóng vào ngày 5.4 tới.


Bộ phận Cupola 7 cửa sổ gắn trên Tranquility - Ảnh: Reuters

Mô-đun Tranquility Node 3: là mô-đun nút thứ 3 của trạm sau mô-đun Node 1 (Unity) và Node 2 (Harmony). Tranquility (có nghĩa là sự yên ổn) được đặt tên theo một địa điểm là Sea of Tranquility (biển yên bình) trên Mặt trăng, nơi tàu Apollo 11 đưa nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin đáp xuống vào năm 1969. Tranquility được chế tạo bởi Cơ quan Vũ trụ châu u (ESA) trị giá hơn 400 triệu USD.

Tương tự như các mô-đun nút khác, Node 3 có 6 vị trí để ghép nối với các mô-đun khác. Node 3 được gắn thêm vòm Cupola. Cupola là một cấu trúc dạng vòm có 7 cửa sổ giúp phi hành gia bên trong có thể nhìn 360 độ ra bên ngoài. Tranquility dài 7m, rộng 4,6m, nặng hơn 14 tấn.

 
Trạm Vũ trụ Quốc tế đến nay đã hoàn thành đến 98% khối lượng xây dựng và nặng gần 300 tấn. Theo dự kiến, trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia, được bắt đầu xây dựng từ năm 1998, sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Đó cũng là thời điểm đội tàu con thoi của Mỹ (hiện gồm 3 chiếc
Endeavour, Discovery, Atlantis) hết hạn sử dụng - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Tàu Endeavour rời trạm vũ trụ
>> Tàu Endeavour đến trạm vũ trụ
>> Tàu Endeavour bay vào vũ trụ
>> Hoãn phóng tàu Endeavour
>> Tàu Endeavour vào bệ phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.