Kết thúc tốt đẹp giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2020

14/06/2020 19:34 GMT+7

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2020 đã kết thúc tốt đẹp vào chiều nay 14.6 tạo hiệu ứng tốt với phong trào.

 Sáng nay lễ khai mạc giải đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của gần 80 tay vợt trong đó có rất nhiều tay vợt lãnh đạo báo chí và doanh nghiệp. Nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu: “ Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng hàng năm là sân chơi rất bổ ích của những người làm báo. Nhờ sự hỗ trợ và hợp tác rất tích cực, nhiệt tình và cộng đồng trách nhiệm của báo Thanh Niên, sự tham gia đồng hành của nhiều nhà tài trợ nên giải đã được duy trì đều đặn tạo nên hiệu ứng rất mạnh trong phong trào. Với số lượng các tay vợt tham gia mỗi năm một nhiều cùng với sự nỗ lực tranh tài của các VĐV từ 25 đơn vị báo chí cùng nhiều đối tác của Hội Nhà báo và báo Thanh Niên cho thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6”.

Quang cảnh Lễ khai mạc giải Quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2020

Các tay vợt tham dự giải trong không khí vui tươi, phấn khởi

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Trần Trọng Dũng phát biểu

 BTC cũng đã tặng cờ cho các đơn vị tham dự và trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành, ghi nhận sự ủng hộ chí tình cũng như luôn sát cánh với các hoạt động thể thao bổ ích của những người làm báo trong nhiều năm qua.

BTC trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành

Trong 3 nội dung còn lại thi đấu vào hôm nay đã tiếp tục có rất nhiều trận gay cấn. Thời tiết mát mẻ buổi sáng đã tạo sự hưng phấn rất cao nên có khá nhiều kết quả bất ngờ ở nội dung đôi nam báo chí doanh nghiệp đánh sân ngoài trời. Có rất nhiều cặp không dược đánh giá cao từ đầu và cũng không là hạt giống nhưng đã đi một mạch đến trận bán kết một cách đầy thuyết phục. Cũng có nhiều trận giằng co từng điểm một, tạo nên sự rượt đuổi gay cấn và hào hứng mà kết quả chỉ giải quyết bằng bàn thắng vàng cũng như kịch tính đến phút chót. Khán giả đến cổ động cho giải rất đông, đa phần đi theo ủng hộ các tay vợt lãnh đạo và doanh nghiệp nên cũng tạo ra nhiều sự cổ vũ đầy màu sắc trẻ trung, sôi động.
Lẽ ra giải đã kết thúc suôn sẻ nếu như không có cơn mưa lớn sau giờ trưa khiến cho nhiều trận đấu phải chuyển vào bên trong sân mái che và kéo dài, sau đó các trận bán kết, chung kết của 3 nội dung phải tạm hoãn, buộc lòng BTC phải giải quyết bằng lá thăm may mắn để xác định các thứ hạng. Trong cuộc bốc thăm này cặp đôi Nguyễn Văn Hùng- Mai Thành Chung (Tinh ủy Bình Dương- Becamex) vẫn cho thấy sự may mắn luôn đồng hành hệt như các mùa giải trước khi lại giành giải nhất đôi nam lãnh đạo.
Bất ngờ hạng nhì thuộc về 2 tay vợt Bùi Văn Lộc-Lê Thanh Hưng (Sở VHTT Ninh Thuận- Cao su Dầu Tiếng) là những người tưởng chừng bị loại ở vòng bảng khi thua trận đầu nhưng đã chơi rất hay ở các trận sau đó, đặc biệt là tứ kết khi thắng cặp rất mạnh Võ Thủ Hà- Lê Phi Hùng (VOV- báo Quân đội nhân dân) ở một thế trận rượt đuổi ngoạn mục. Chính tay vợt Lê Phi Hùng đã vô địch đôi nam trên 45 tuổi ngày hôm trước, chơi rất ổn định cộng với tay vợt Võ Thủ Hà nhiều kinh nghiệm, nhưng cặp Lộc-Hưng đã thắng một cách thuyết phục. Đồng hạng ba là Nguyễn Quang Thông- Dương Vũ Thông (Báo Thanh Niên- Hội Nhà báo TP.HCM), Trần Văn Úy- Đỗ Văn Lũy (SCTV- báo Người Lao động).

Đồng trường BTC Dương Vũ Thông điều hành phần bốc thăm xác định thứ hạng do trời mưa lớn

Ông Mai Thành Chung (bìa trái) vui mừng khi Becamex một lần nữa giành giải nhất

 

Tay vợt Thái Sơn Tùng hạnh phúc khi đôi của mình bất ngờ giành ngôi vô địch

Ở nội dung đôi nam báo chí doanh nghiệp, may mắn thuộc về cặp Thái Sơn Tùng-Trần Ngọc Huy (báo Thanh Niên- Công ty Ngọc Huy) khi vượt qua Thái Tuấn Kiều- Ngô Văn Công (Liên đoàn quần vợt TP.HCM- Truyên hình Quốc Hội) để giành ngôi vô địch, đồng hạng ba là Nguyễn Thành Đông- Trần Minh Việt (SCTV- EVN) và Mai Thành Chung- Nguyễn Văn Toàn (Becamex- Hội Nhà báo Bình Dương). Còn ở nội dung đôi nam nữ báo chí- doanh nghiệp, cặp Lý Minh Tân- Phạm Ngọc Phương (báo Thanh Niên – Công ty Massa) đoạt ngôi vô địch, á quân là Bành Chấn Phát- Nguyễn Cẩm Tú ( HTV- Công ty Chấn Phát) và đồng hạng ba là Lý Minh Triết- Phan Thị Vân Trinh (Truyền hình Quốc hội) và Trần Phước Lai- Lê Thị Hường (báo Thanh Niên- LĐ Quần vợt TP.HCM)
Đánh giá về giải, Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, đồng trưởng BTC cho biết về chuyên môn việc bỏ nội dung đơn nam để thay bằng đôi nam nữ báo chí lãnh đạo là phù hợp trong điều kiện các trận đơn thường đánh kéo dài và số lượng đăng ký cũng không đông. Nhưng trước sự tham dự đông của các tay vợt đánh đôi, đặc biệt theo lứa tuổi cũng đặt ra thách thức mới cho BTC là cần phải tách thêm nội dung đôi nam thành 3 lứa tuổi thay vì chỉ là trên và dưới 45 tuổi. Bởi thực tế sự chênh lệch ở 2 lứa tuổi này ở độ tuổi trên và dưới 45 giờ không còn lớn, chính vì vậy các tay vợt vừa hơn tuổi 45 vẫn còn rất sung sức và đủ sức thắng các tay vợt kỳ cựu ngoài 55 hoặc 60.

Tay vợt Ngọc Phương vui mừng khi giành giải nhất đôi nam nữ cùng Lý Minh Tân

Chính vì vậy BTC sẽ xem xét điều chinh ở giải lần sau có thể sẽ tách thành 3 lứa tuổi cho phù hợp hơn dành cho đôi nam báo chí . Cụ thể sẽ có giải đôi nam dưới 40 tuổi, từ 41 đến 55 tuổi và trên 55 tuổi để cho các giải đấu này ngày càng phong phú hơn, trình độ sàn sàn nhau công bằng hơn và tập hợp được nhiều tay vợt tham gia đúng đối tượng hơn. Thử nghiệm này sẽ được Hội Nhà báo TP.HCM áp dụng trong vài giải mời từ nay đến cuối năm. Trước mắt đó là giải chào mừng ngày thành lập Công ty Cao su Dầu Tiếng diễn ra vào ngày 27.6 tại cụm sân Becamex Bình Dương do Cao su Dầu Tiếng, Becamex, báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.
Đồng hành cùng giải Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2020 năm nay là các đơn vị: Tổng công ty Becamex IDC, Truyền hình SCTV, Công ty xây dựng Sài Gòn 9, Ngân hàng HDBank, Công ty Cao su Dầu Tiếng, Ngân hàng Kiên Long, Bia S 18, Nutifood, Công ty Quà Việt, Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Pepsi-co VN, Nhà máy bia VN..
Dưới đây là 1 số hình ảnh trong ngày hôm nay và trao các giải thưởng

Nhà báo Trần Trọng Dũng và ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký LĐ quần vợt VN trao giải đôi nam Lãnh đạo

Nhà báo Lê Phi Hùng và ông Lê Thanh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cao su Dầu Tiếng trao giải đôi nam báo chí Doanh nghiệp

Nhà báo Trần Trọng Dũng và bà Ngô Thị Mơ, Giám đốc nhãn hàng bia S 18 trao giải đôi nam trên 45 tuổi

Nha báo Nguyễn Quang Thông và Nhà báo Dương Vũ Thông trao giải đôi nam nữ Báo chí Doanh nghiệp

Nhá báo Hàn Ái Tiến, Tổng biên tập báo Bạc Liêu và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tich HĐQT Tổng công ty Becamex IDC trao giải đôi nam nữ lãnh đạo Báo chí

Phó chủ tịch LĐ quần vợt TPHCM Thái Tuấn Kiều và ông Nguyễn An, đại diện bia S 18 trao giải đôi nam dưới 45 tuổi

Tay vợt Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM

Tranh nội dung đôi nam lãnh đạo giữa các tay vợt Lê Công Đồng- Trần Trọng Dũng và Nguyên Quang Thông-Dương Vũ Thông

Tranh tứ kết đôi nam lãnh đạo giữa Võ Thủ Hà- Lê Phi Hùng gặp Lê Thanh Hưng-Bùi Văn Lộc

Tranh tài đôi nam nữ giữa Lý Minh Triết- Phan Thị Vân Trinh và Trần Ngọc Linh- Nguyễn Thụy Miên

Tay vợt Nguyễn Minh Vỹ, báo Thể thao TP.HCM

Tay vợt Đỗ Hữu Lê Xuân Cường và Trần Vĩnh Nguyên

Cổ vũ nhiệt tình cho các tay vợt

Tay vợt Đoàn Minh Phong, báo Công an TP.HCM

Tay vợt Nguyễn Phương Dung

Tay vợt nữ Ôn Như Ngọc Phương

Tay vợt Đỗ Văn Lũy (báo Người Lao động) và Trần Văn Úy (Tổng giám đốc SCTV)

Tay vợt Nguyễn Văn Hùng và Mai Thành Chung (Becamex IDC)


Tay vợt Hàn Ái Tiến, Tổng biên tập báo Bac Liêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.