Kevin De Bruyne đội tuyển Bỉ: Luôn khát khao chiến thắng

16/05/2018 20:32 GMT+7

Đường tới World Cup 2018: Chân dung, thành tích thi đấu tại các câu lạc bộ của Kevin De Bruyne trong đội tuyển Bỉ. Tin tức, hình ảnh, tiểu sử và vị trí sở trường của Kevin De Bruyne tại vòng loại World Cup 2018.

Khát khao chiến thắng ngay từ nhỏ, Kevin De Bruyne luôn tin rằng mình sẽ giành được chiến thắng trong mỗi lần bước vào sân cỏ. Đó là niềm tin sắt đá mà không gì có thể lay chuyển được.
Khi mới lên 6, De Bruyne đã chơi bóng với những đứa trẻ lớn hơn mình từ 2 đến 3 tuổi. Tuy nhiên, điều khá kỳ lạ là cậu nhóc chào đời tại Drongen (Ghent, Bỉ) luôn thể hiện mình như một thủ lĩnh. 21 năm sau, De Bruyne đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League dưới màu áo của CLB Manchester City và đang trên đường cùng thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đến nước Nga để chinh phục cả thế giới.
Đối với HLV Roberto Martinez của tuyển Bỉ, De Bruyne là một cầu thủ “có thể làm được tất cả”. Cách đây một năm rưỡi, sau chiến thắng 8-1 trước Estonia ở vòng loại World Cup 2018, HLV Martinez đã ca ngợi De Bruyne hết lời dù anh không ghi được một bàn thắng nào. Nhà cầm quân này nói: “De Bruyne lại xuất sắc một lần nữa. Kevin thông minh và chơi rất tốt bên cạnh Axel Witsel ở hàng tiền vệ. Anh ta đóng vai trò số 8 ở trận gặp Tây Ban Nha, nhiều hơn ở vai trò số 6 trong ngày hôm nay, và như một số 9 trước Hà Lan. Kevin có thể làm tất cả”.
Cầu thủ thông thạo 4 thứ tiếng Hà Lan, Pháp, Đức và Anh chủ yếu chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công nhưng anh cũng có thể hoạt động như một cầu thủ chạy cánh hoặc tiền đạo thứ hai. Anh thường được mô tả là một trong những cầu thủ dẫn dắt lối chơi xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại nhờ kỹ thuật cá nhân xuất sắc, chuyền bóng chính xác từ mọi cự ly, có khả năng đọc trận đấu rất tốt và thích tung ra những cú sút sấm sét từ xa.
Tuy nhiên, trong mùa giải này, De Bruyne đã tỏa sáng ở vai trò tiền vệ tổ chức lùi tại Man.City, nơi anh có thể tự do tiến lên phía trước để bổ sung cho mặt trận tấn công. Là một trong số những cầu thủ có sức sáng tạo nhất ở Premier League, cầu thủ người Bỉ đã tạo nên những khoảnh khắc tấn công tuyệt vời nhất cho đội chủ sân Etihad trong suốt mùa giải năm nay. HLV Pep Guardiola của Man.City ca ngợi rằng không có cầu thủ nào xuất sắc hơn De Bruyne “về tính liên tục, về mặt phải chơi 3 ngày một trận ở mọi giải”.
De Bruyne là như thế, cứ mỗi lần ra sân là lại cháy hết mình và chỉ có chiến thắng mới thật sự ý nghĩa. Tuyển Bỉ rất cần một cầu thủ như vậy để có thể thành công tại World Cup 2018.
Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Kevin De Bruyne

Quốc tịch: Bỉ

Ngày sinh: 28.6.1991

Cao: 1m81 - Nặng: 68kg

Vị trí: Tiền vệ

Các CLB từ trước đến nay: Genk, Chelsea, Bremen (cho mượn), Wolfsburg, Man City.

Thành tích: Vô địch Bỉ, vô địch Anh, 1 Cúp quốc gia Bỉ, 1 Cúp quốc gia Đức, 2 Cúp Liên đoàn Anh.

Số lần khoác áo ĐTQG: 56

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.