Khả năng và hạn chế

01/06/2014 03:00 GMT+7

Tại Diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố nước này sẽ đóng vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực và ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông. Thông điệp đó vừa nhằm vào nội bộ Nhật lại đồng thời hướng về phía Trung Quốc và các nước ở Đông Nam Á.

Có thể thấy ngay được từ đó hai điều. Thứ nhất, Nhật không nhượng bộ trước việc bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Thứ hai, Nhật muốn tận dụng dịp Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông để tập hợp lực lượng theo cách suy tính “một khi đã đồng mộng thì có thể dễ dàng tìm được đồng sàng”.

Mục tiêu là gây dựng và tăng cường vai trò chính trị an ninh khu vực và đối phó với Trung Quốc. Nhật có đủ khả năng thực tế để làm việc đó. Họ có tiềm lực kinh tế và quân sự để cạnh tranh và đối đầu với Trung Quốc. Nhật có quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay với ASEAN và các thành viên của hiệp hội này. Tập hợp lực lượng như thế sẽ giúp Nhật đề cao vị thế của mình ở khu vực, tăng thêm thế và lực trong quan hệ với Trung Quốc.

Nhưng Nhật sẽ chỉ sử dụng những sức mạnh và ưu thế nói trên để răn đe Trung Quốc chứ không để giúp các đối tác khác khi xảy ra xung đột vũ trang thật sự giữa Trung Quốc và họ. Sự ủng hộ về chính trị không có nghĩa bao hàm cả sự đảm bảo có hậu thuẫn tương xứng về quân sự và an ninh. Đó chính là hạn chế hay giới hạn của Nhật Bản trong chuyện này.

Thảo Nguyên

>> Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Trung đoàn 940
>> Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh: “Không lo lộ bí mật quân sự khi tàu nước ngoài vào Cam Ranh”
>> Nhật ủng hộ cách giải quyết của Việt Nam tại biển Đông
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc 'hành động đơn phương' gây bất ổn biển Đông
>> Mỹ lập khối đồng minh mới đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.