Khắc phục hậu quả là... hết tội ?

28/09/2013 11:00 GMT+7

Năm 2008, UBND TP.HCM phê duyệt chi từ ngân sách 307 tỉ đồng để cải tạo kênh Ba Bò . Dự án có 301 hộ dân (17 hộ thuộc Bình Dương, còn lại thuộc P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) bị ảnh hưởng. Đến năm 2010, dự án đội vốn lên 744 tỉ đồng nhưng vẫn bị giậm chân tại chỗ.

Từ đơn tố cáo của người dân, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vào cuộc và phát hiện sai phạm của một số cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Thủ Đức (Ban bồi thường). Cùng một thửa đất công có 31 hộ quản lý sử dụng, nhưng 13 hộ được đền bù với tổng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng, 17 hộ không được đền bù mà chỉ hỗ trợ tổng cộng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định việc đền bù 13 hộ 9,3 tỉ đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách 7,3 tỉ đồng. Đặc biệt, một hộ có hơn 1.000 m2 đất trong hẻm, trong đó có hơn 100 m2 chưa được công nhận, nhưng vẫn được coi là đất mặt tiền tỉnh lộ 43, đền bù hơn 11 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách 3,4 tỉ đồng...

Cơ quan điều tra xác định, các ông Phan Hòa Anh Tuấn (nguyên Chủ tịch UBND P.Bình Chiểu) và Nguyễn Minh Thông (nguyên cán bộ địa chính) đã xác nhận sai nguồn gốc đất gây thiệt hại cho nhà nước 10,7 tỉ đồng. Hành vi của ông Tuấn và ông Thông có đủ căn cứ cấu thành tội “cố ý làm trái…”. Cùng đồng phạm về hành vi này còn có các ông Trần Ngọc Cường  (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường); Trương Nguyễn Thuận Bình (nguyên Phó ban bồi thường), cùng 2 cán bộ Ban bồi thường là Trần Văn Lắm và Nguyễn Thanh Đạo. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, các cá nhân sai phạm đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Nhưng sau khi hồ sơ vụ việc được chuyển về Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền, ngày 22.8.2012, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do là “sau khi phát hiện sai phạm, các cá nhân liên quan đã khắc phục xong hậu quả và đã bị xử lý kỷ luật; hành vi không cấu thành tội phạm”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra - Viện KSND tối cao khẳng định: “Cán bộ sai phạm bị điều tra mới khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ. Nếu không khởi tố là để lọt người lọt tội”.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.