Khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại chợ Lớn Quy Nhơn: Chính phủ trích 6 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất vay vốn

28/12/2006 00:20 GMT+7

* Chính thức đình chỉ công tác Ban quản lý chợ Lớn Quy Nhơn Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chính phủ đã hỗ trợ 6 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại chợ Lớn Quy Nhơn.

Trong đó, số tiền 6 tỉ đồng sẽ dùng hỗ trợ 100% tiền lãi suất trong 6 tháng đầu và 50% cho 6 tháng cuối năm 2007 khi các hộ kinh doanh vay vốn để tiếp tục hoạt động buôn bán. Về thuế, tỉnh đã quyết định khoanh nợ thuế tháng 12.2006, giãn nợ thuế năm 2007 để đóng vào năm 2008.

Cùng ngày, UBND TP Quy Nhơn đã chính thức đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra đối với trưởng, phó ban quản lý (BQL) chợ Lớn Quy Nhơn là Đỗ Thanh Tâm và Đỗ Thanh Tân cùng trưởng, phó đội bảo vệ chợ là Mai Thanh Hà, Phạm Viết Ngò và 2 nhân viên bảo vệ trực đêm xảy ra vụ cháy (16.12), đồng thời điều động ông Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng BQL chợ Đầm (TP Quy Nhơn) làm Trưởng BQL chợ Lớn. Trong vụ hỏa hoạn, BQL chợ đã thiếu trách nhiệm khi để xảy ra vụ cháy gây thiệt hại hơn 110 tỉ đồng cũng như tắc trách trong công tác giải quyết hậu quả sau vụ cháy.

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.