Khách hành hương bị ‘chặt chém’

13/02/2014 02:24 GMT+7

Mặc dù chính quyền địa phương đã có quy định giá giữ xe máy, ô tô, nhưng nhiều khách hành hương đến chùa Bà (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn bị “chặt chém” không thương tiếc.

Mặc dù chính quyền địa phương đã có quy định giá giữ xe máy, ô tô, nhưng nhiều khách hành hương đến chùa Bà (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn bị “chặt chém” không thương tiếc.

Khách hành hương bị ‘chặt chém’
Giữ xe ở khu vực chùa Bà tranh thủ “chặt chém” khách - Ảnh: Đỗ Trường

Ngày 12.2, Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết đã lập biên bản, xử phạt 20 triệu đồng đối với một trường hợp ở số 502  Cách Mạng Tháng Tám (P.Phú Cường) về hành vi không khai báo, đăng ký giữ xe và thu tiền vượt quá quy định.

Theo quy định của chính quyền địa phương, giá giữ một chiếc xe máy ở khu vực gần chùa Bà là 5.000 đồng, xe ô tô 4-7 chỗ ngồi là 15.000 đồng. Tuy nhiên, trong ngày 12.2, nhiều khách hành hương khi đến khu vực chùa Bà vẫn bị thu giá từ 15.000 - 20.000 đồng/chiếc xe máy. Không những thế, khách hành hương còn bị chèo kéo khi đến gần mỗi địa điểm gửi xe.

Ghi nhận của PV, từ ngày 12.2 (tức 13 tháng giêng âm lịch) là những ngày lễ hội chính ở chùa Bà (13 - 15 âm lịch) giá cả dịch vụ ở khu vực chùa Bà tăng đột biến. Cụ thể giá mỗi ly nước mía là 10.000 đồng, nước ngọt đóng chai là 15.000 đồng; bún, bánh canh từ 20.000 -30.000 đồng/tô… Tất cả các giá dịch vụ ở khu vực chùa Bà tăng từ 5.000 - 10.000 đồng so với những khu vực lân cận. Trước tình trạng này, UBND TP.Thủ Dầu Một đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự lễ hội rằm tháng giêng bao gồm lực lượng công an, quản lý thị trường... Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh, giữ xe vẫn lén lút, tranh thủ “chặt chém” khi lực lượng chức năng vắng mặt.

Đề xuất xử phạt những điểm giữ xe thu quá giá

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa có báo cáo công tác QLTT dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, về kiểm tra các điểm giữ xe, QLTT TP và ngành chức năng phối hợp lập biên bản 35 điểm giữ xe vi phạm. Trong đó 26 điểm vi phạm về thu phí giữ xe không đúng quy định, trong đó có 19 điểm giữ xe thu phí quá giá, từ 10.000 - 30.000 đồng/xe gắn máy, các điểm này đều thuộc địa bàn Q.1. Đoàn kiểm tra đang đề xuất xử phạt những điểm giữ xe thu quá giá này.

Cũng dịp Tết Nguyên đán, các đội QLTT đã kiểm tra, phát hiện 131 vụ vi phạm thuốc lá lậu, trong đó có 14 vụ vận chuyển từ 1.000 gói trở lên, tạm giữ hơn 55.550 gói thuốc lá. Tổng cộng Chi cục QLTT TP.HCM đã kiểm tra 379 vụ, phạt vi phạm hành chính 339 vụ, thu hơn 5,2 tỉ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 62 triệu đồng.

Hoàng Việt

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.