Khách Tây đến đầy phố cổ Hội An: Không lo ngại dịch Covid-19

Hữu Trà
Hữu Trà
22/02/2020 19:07 GMT+7

Theo UBND thành phố Hội An, dù lượng khách Trung Quốc , Hàn Quốc giảm mạnh, nhưng lượng khách châu Âu (người dân hay gọi khách Tây) đến Hội An rất đông .

Ngày 22.2, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác của tỉnh đến Hội An kiểm tra và thăm hỏi du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hội An.
Theo UBND thành phố Hội An, dù lượng khách Trung Quốc, Hàn Quốc giảm mạnh, nhưng lượng khách châu Âu đến Hội An rất đông. Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên nhiều tuyến đường và tại biểu tượng du lịch Hội An - chùa Cầu vào ngày 22.2 có cả ngàn du khách châu Âu.

Nhìn lại tròn 1 tháng Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19

Du khách quốc tế tại Hội An sáng 22.2

Ảnh: Hữu Trà

Tham quan di tích ở Hội An

Ảnh: Hữu Trà

Rất đông du khách nước ngoài tại Hội An

Ảnh: Hữu Trà

Những vị khách quốc tế đến Hội An dịp này đều có chung nhận định yên tâm, cảm thấy an toàn và không lo ngại dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An, khẳng định tại các địa điểm công cộng như chợ, bến xe, cảng… đã được phun hóa chất khử trùng. Đến nay, chỉ còn 47 du khách người Trung Quốc lưu trú tại 13 cơ sở lưu trú trên địa bàn. Sức khỏe tất cả các du khách đều bình thường.

Ông Lê Trí Thanh trao đổi với du khách về du lịch Hội An

Ảnh: Hữu Trà

Hội An là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách nước ngoài

Ảnh: Hữu Trà

Trao đổi với du khách tại chùa Cầu, ông Thanh một lần nữa khẳng định: “Quảng Nam là điểm đến an toàn, thân thiện”, đồng thời nhấn mạnh với những giải pháp đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng sẽ sớm hồi phục hoạt động du lịch tại Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.