Khách Tây vã mồ hôi thích thú với ‘tour vớt rác’ ở phố cổ Hội An

12/03/2017 13:36 GMT+7

Gần 1 tấn rác thải trôi trên đoạn đường dài 8 km ở khu vực sông Hoài (TP.Hội An, Quảng Nam) vừa được một du khách Tây cùng nhóm sinh viên thu gom sạch sẽ trong tour du lịch độc lạ: "tour vớt rác".

Ngày 11.3, Công ty du lịch Hội An kayak tour (đặt tại TP.Hội An, Quảng Nam) tổ chức “tour vớt rác” trên đoạn đường dài gần 8 km dọc khu vực sông Hoài nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân và du khách chung tay bảo vệ môi trường.

tin liên quan

Hội An ăn Tết trong lễ hội ánh sáng
Từ tối 30 tháng Chạp đến hết mùng 9 Tết, tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), Tết Đinh Dậu 2017 sẽ được tổ chức lung linh bằng một lễ hội ánh sáng đặc biệt.
Khởi động tour vớt rác dọc sông Hoài MẠNH CƯỜNG
Chỉ trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ du khách chèo thuyền kayak đi vớt rác, gần 1 tấn rác đã được thu gom đưa về bãi tập kết để xe chở đi tiêu hủy.
Ông Paul Lasenby (44 tuổi, quốc tịch Anh) đã hào hứng tham gia tour vớt rác sáng nay. Ông cho biết đã du lịch nhiều nước trên thế giới, khi đến Việt Nam nhận thấy rác bị người dân vứt xuống sông rất nhiều.
“Qua hoạt động ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi hy vọng người dân địa phương không vứt rác xuống sông để bảo vệ môi trường và các loài hải sản. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hoạt động du lịch như thế này để người dân ý thức về chuyện vứt rác”, ông Paul khẳng định.
Chèo thuyền dọc 8 km trên sông Hoài để vớt rác MẠNH CƯỜNG
Ông Paul Lasenby tỏ ý thích thú với tour vớt rác trên sông Hoài. MẠNH CƯỜNG
 Ông Nguyễn Văn Long (34 tuổi, giám đốc Công ty Hội An Kayak) cho biết tour vớt rác ở TP.Hội An mới được thiết kế một thời gian ngắn nên lượng khách tham gia chưa nhiều.
“Kinh phí đối với du khách trong nước lẫn người nước ngoài khi tham gia tour vớt rác mỗi người phải 200.000 đồng để mua các dụng cụ như bao tải, thuê thuyền, nhân lực mang rác đến điểm tập kết. Đối với các sinh viên thì được miễn phí tất cả khoản đó”, ông Long cho hay.
Cũng theo ông Long, hiện tour vớt rác đã có 40 chiếc thuyền, mỗi tour thường có từ 10 – 20 khách tham gia. Khách tham gia tour vớt rác sẽ xuất phát từ Cẩm Thanh (bến đò Thuận Tình) rồi chèo thuyền đi khắp khu vực của sông Hoài.
Ông Nguyễn Văn Long, giám đốc Công ty du lịch Hội An Kayak tour, cũng tham gia vớt rác. MẠNH CƯỜNG
Sinh viên đại học tại Đà Nẵng cũng tham gia vớt rác. MẠNH CƯỜNG
Trên thuyền được trang bị một cái vợt và một số bao tải để đựng rác. Điểm kết thúc cho tour vớt rác là chùa Cầu ở phố cổ Hội An. Cùng tham gia tour vớt rác sáng nay, bạn Phan Văn Hưng (sinh viên năm 2 trường ĐH FPT Đà Nẵng) chia sẻ: “Dù hơi mệt, nhưng em cảm thấy rất thích thú. Sắp tới em sẽ tiếp tục tham gia để làm sạch môi trường. Mong người dân cũng như du khách sẽ có ý thức trong việc bảo vệ môi trường cho phố cổ Hội An”.
Một số hình ảnh ấn tượng được Thanh Niên ghi lại khi tham gia tour vớt rác:
Ông Paul Lasenby đang nhặt những bao rác thải lớn trôi trên sông Hoài. MẠNH CƯỜNG
Mặc dù trời nắng nóng nhưng vị khách Tây vẫn hăng say vớt rác. MẠNH CƯỜNG
Một số người dân cũng lội xuống nước để tham gia vớt rác. MẠNH CƯỜNG
Tuy nhiên, vẫn có người dân vứt rác xuống dòng sông Hoài. MẠNH CƯỜNG

Rất nhiều rác thải “bao vây” dòng sông Hoài, gây ô nhiễm. MẠNH CƯỜNG
Sử dụng vợt để vớt rác. MẠNH CƯỜNG
Gần 1 tấn rác đã được thu gom sau hơn 2 giờ đồng hồ. MẠNH CƯỜNG
Rác thải đã được đưa lên thuyền lớn để đưa về bãi tập kết. MẠNH CƯỜNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.